Bản tin 21H: Nga chặn đứng vụ tấn công căn cứ không quân ở Syria

Ngày 11/3, các lực lượng Nga đã chặn đứng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim do Moskva kiểm soát ở tỉnh Latakia, Tây Bắc Syria.

Máy bay của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia, Tây Bắc Syria ngày 16/2/2016. Nguồn: AFP/TTXVN.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu CAND đối với ông Hóa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắk đã chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với khoảng 200 giáo viên hệ THCS, tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn huyện. Trước đó, UBND huyện Krông Pắk (trong cả ba nhiệm kỳ từ 2005 - 2020) đã ồ ạt ký hợp đồng với hàng trăm giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế được giao, dẫn đến dư thừa trầm trọng. Đến nay, toàn huyện có 605 giáo viên và nhân viên hợp đồng, trong khi biên chế chưa sử dụng chỉ còn 84, nên sắp tới sau khi thi tuyển biên chế sẽ dư thừa hàng trăm người.

Ngày 11/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, nhận được tin báo của người dân, Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ 584 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị đã cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sát bờ sông Thạch Hãn, thuộc thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Toàn bộ số hài cốt liệt sĩ do các lực lượng chức năng tìm thấy được chôn gần nhau, nằm ở độ sâu từ 1 đến 1,5 m. Các hài cốt được bọc trong võng dù màu xanh cùng với các di vật kèm theo như: cúc áo, thắt lưng, giày bộ đội, ví, bật lửa, bút...

Sáng 11/3, người dân đã tìm thấy cháu N.N.A (8 tuổi) và T.V.Đ (cùng ở thôn Hạ Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) dưới mương trong tình trạng đã tử vong và bị một chiếc xe đạp đè ở phía trên. Theo người thân của hai cháu nhỏ, trước đó, vào sáng ngày 10/3, hai cháu nói với người nhà, xin đi chơi và chở nhau bằng xe đạp rời khỏi nhà. Tuy nhiên đến tận chiều muộn vẫn chưa thấy hai cháu về, người thân đã tiến hành tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Yonhap dẫn lời quan chức từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (11/3) cho biết: Những địa điểm như Thụy Sĩ, Thụy Điển hay đảo Jeju đã thu hút rất nhiều sự chú ý (với vai trò là nơi có khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un), nhưng chúng tôi cũng cân nhắc Khu vực An ninh Chung (JSA) như một phương án nghiêm túc. JSA thuộc làng đình chiến Panmunjeom (Bàn Môn Điếm) nằm trên đường phân định ranh giới hai miền Triều Tiên. Nơi đây từng chứng kiến hàng loạt cuộc đàm phán giữa Seoul và Bình Nhưỡng từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Maria Zakharova, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, vừa lên tiếng tố cáo Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Hạ viện Leonid Slutsky có hành vi quấy rối tình dục, AFP đưa tin. Nữ phát ngôn viên cho biết vụ việc xảy ra ở Saint Petersburg 5 năm trước, khi bà "còn là một người vô danh". "Những điều ông Leonid nói trong nhà hàng khiến tôi cảm thấy khó chịu", Zakharova nói trên kênh truyền hình NTV. "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người có mặt ở đó chẳng nói gì và không làm gì để hỗ trợ tôi". Trước đó, ba nữ phóng viên Nga cũng công khai cáo buộc nghị sĩ Slutsky có những phát ngôn mang tính chất gợi dục và có hành động sờ mó thân thể họ.
Ngày 11/3, các lực lượng Nga đã chặn đứng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim - căn cứ lớn nhất do Moskva kiểm soát ở tỉnh Latakia, Tây Bắc Syria. Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên kiểu này nhằm vào Hmeimim. Hồi tháng 1 vừa qua, căn cứ này cũng bị tấn công bởi các máy bay không người lái của một nhóm phiến quân ở khu vực Đông Bắc tỉnh Latakia. Các vị trí của Nga ở Syria thường xuyên là mục tiêu tấn công của phiến quân - những kẻ phản đối vai trò của Nga hỗ trợ cho Chính phủ Syria.

Với 2.958 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 1 phiếu không hợp lệ, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII chiều nay 11/3 đã thông qua các nội dung sửa đổi Hiến pháp, trong đó có đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí Chủ tịch nước. Ngoài việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, nội dung sửa đổi Hiến pháp lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua này còn bao gồm việc đưa tư tưởng chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình vào Hiến pháp Trung Quốc.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-21h-nga-chan-dung-vu-tan-cong-can-cu-khong-quan-o-syria-1249140.tpo