Bản tin 20H: Trung Quốc 'bắt lỗi' tàu sân bay mua của Ukraine

Theo đài Sputnik, mạng Asia Times mới đây đưa tin, Trung Quốc thừa nhận rằng tàu sân bay đầu tiên của nước này mang tên Liêu Ninh được mua của Ukraine gặp rất nhiều lỗi.

Máy bay J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký các Quyết định số 245/QĐ-VPCP và Quyết định số 247/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với các ông: Tô Văn Tuấn, Nguyễn Lê Phúc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ông Tô Văn Tuấn và ông Nguyễn Lê Phúc được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,05 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký Quyết định số 246/QĐ-VPCP bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Huy Du, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ. Ông Đào Huy Du được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch nước bổ nhiệm 39 Thẩm phán Cao cấp. Tại buổi lễ tổ chức vào chiều 17/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đã trao các quyết định bổ nhiệm cho 39 Thẩm phán Cao cấp. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ mới được trao quyết định, Thẩm phán Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II Nguyễn Hồng Nam cảm ơn Chủ tịch nước, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã quan tâm, tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong cạnh khẩu súng kíp tại nhà riêng. Trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Văn Cường - chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Lúc hơn 1h sáng ngày 18/4, người dân phát hiện hai vợ chồng Phạm Văn Vạn (SN 1976) và chị Lò Thị Liềm (SN 1980), sinh sống tại bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh tử vong tại nhà riêng. Tại hiện trường, anh Vạn và chị Liềm nằm trên nền nhà và được xác định đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương nghi do đạn súng kíp gây ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, giải quyết.

Vào khoảng 14h40 chiều ngày 18/4 trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua bến Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhiều người đang đứng đợi ghe chở qua sông thì thấy một vật nổi lên giống người. Lúc bấy giờ, một số người tiến lại gần và phát hiện thi thể người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy, bụng phình to nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, thi thể người đàn ông lực được công an đến đưa vào bờ. Công an TP. Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Công nhân rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Chiều 18/4, Công an phường Hải Châu 1 cho biết đang điều tra vụ việc một nam công nhân tử vong khi đang thi công tại công trình The Blues Hotel (chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh, đơn vị thi công là Công ty TNHH XD & TM Hưng Thịnh Tài). Trước đó vào khoảng 12h cùng ngày, khi đang thi công tại công trình kể trên, một công nhân ốp đá trượt chân ngã ở khu vực thông tầng thang máy ở tầng 12. Do thang máy chưa được lắp đặt nên nạn nhân rơi thẳng từ tầng 12 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson khẳng định cuộc không kích do Washington dẫn đầu nhằm vào Syria được tiến hành một cách chính xác, và “tất cả các tên lửa đều nhắm trúng mục tiêu”. Bộ trưởng nhấn mạnh gần như tất cả các hoạt động quân sự giờ đây đều phải phụ thuộc vào vệ tinh không gian, đồng thời khen ngợi tính chính xác cao của hệ thống định vị GPS của Mỹ.

Nữ phi công cứu hàng trăm hành khách trên máy bay Mỹ nổ động cơ. Chiếc Boeing 737 hai động cơ của hãng hàng không Southwest Airlines do nữ phi công Tammie Jo Shults điều khiển, hôm 17/4 khi đang bay từ thành phố New York đến Dallas thì gặp sự cố. Cụ thể, động cơ bên trái của máy bay bất ngờ phát nổ ở độ cao 9.700m, khiến nhiều mảnh vỡ văng ra làm vỡ một ô cửa kính. Một nữ hành khách gần như bị hút ra khỏi cửa sổ máy bay, nhưng kịp thời được các hành khách ngồi cạnh kéo lại.

Trung Quốc ‘bắt lỗi’ tàu sân bay mua của Ukraine. Theo đài Sputnik, mạng Asia Times mới đây đưa tin, Trung Quốc thừa nhận rằng tàu sân bay đầu tiên của nước này mang tên Liêu Ninh được mua của Ukraine dưới dạng dở dang và được hiện đại hóa rất nhiều đã bị lỗi. Asia Times cho biết, ngành công nghiệp Trung Quốc trong vòng 8 năm đã sản xuất hơn 1.200 chi tiết kỹ thuật nhằm cải thiện tàu sân bay này, tuy nhiên khả năng cải tiến của tàu bị hạn chế do những tính năng cơ cấu ban đầu và các "lỗi từ trước."

Đỗ Quyên

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-trung-quoc-bat-loi-tau-san-bay-mua-cua-ukraine-1263622.tpo