Bản tin 20H: Triều Tiên thử hạt nhân, hàng chục người chết do sập nhà

Tờ Chosun Ilbo ngày 23/11 dẫn một nguồn tin cho biết hàng chục người đã thiệt mạng hoặc bị thương sau khi nhiều ngôi nhà và trường học ở ngôi làng gần thị trấn Punggye-ri của Triều Tiên bị sập vào thời điểm nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Nguồn: 38 North/TTXVN.

Tại kỳ họp thứ 5 (bất thường) diễn ra sáng nay (24/11), Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Tuy nhiên, HĐND thành phố Đà Nẵng chưa bầu Chủ tịch mới. Được biết, sau kỳ họp, căn cứ theo Điều 104, 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND đã thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND thành phố cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX.

Trao đổi với báo chí sáng ngày 24/11 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, hiện Đơn nguyên Sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã tạm dựng hoạt động để tiến hành tổng kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn toàn bộ khu vực này. Tất cả các bệnh nhi cũ và mới tại Đơn nguyên này đều được chuyển ngay lên các cơ sở y tế tuyến trên.

Hai đoàn tàu của dự án Cát Linh - Hà Đông vừa về đến khu ga đầu mối (Depot) của dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội ngày 24/11). Theo đó, tổng số đoàn tàu được đưa về dự án đến nay là 5/13 đoàn tàu chở khách (không tính đoàn tàu màu vàng dùng để kiểm tra, thi công tuyến đường). Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt cho hay, ngoài các đoàn tàu, các hạng mục thiết bị (gồm 11 chuyên ngành) cũng đã được đưa dần về để lắp đặt. Hiện tại, Ban Quản lý dự án này cũng đã trình Bộ GTVT kế hoạch tiến độ mới cho dự án.

Khoảng 17h15 ngày 24/11, tại hẻm 98, thuộc khu vực 3, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ một cơ sở chứa phế liệu do anh Phúc làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người dân quanh khu vực một phen hú vía. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do nơi xảy ra vụ cháy nằm sâu trong hẻm nên công tác tiếp cận đám cháy ban đầu gặp khó khăn. Đến khoảng 18h ngọn lửa được khống chế. Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy không có ai ở bên trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong đêm nay và ngày mai (25/11) không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong ngày 25/11 ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Từ ngày 26/11 nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng dần.

Trưa 24/11, nam thanh niên chở cô gái bằng xe máy trên Quốc lộ 27C, theo hướng Đà Lạt về TP Nha Trang. Đến xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) trời mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống dồn dập đẩy ngã xe của hai người. Đôi nam nữ cùng xe máy bị dòng nước đẩy rơi xuống vực sâu. Sau hơn 5 giờ tìm kiếm, nhà chức trách tìm thấy thi thể cô gái, thanh niên vẫn mất tích. Danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Trong lúc xô xát với ông Trần Văn Dũng (45 tuổi, ngụ TT. Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) do nghi ngờ ông này vận chuyển thuốc lá lậu, súng trên tay ông Lê Thanh Tâm (kiểm soát viên thị trường số 13 thuộc Đội QLTT huyện Tri Tôn) cướp cò khiến ông Dũng bị thương. Chi cục Quản lí thị trường tỉnh An Giang chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an huyện Tri Tôn xử lí.

Tờ Chosun Ilbo ngày 23/11 dẫn một nguồn tin cho biết hàng chục người đã thiệt mạng hoặc bị thương sau khi nhiều ngôi nhà và trường học ở ngôi làng gần thị trấn Punggye-ri của Triều Tiên bị sập vào thời điểm nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9. Nguồn tin trên đã thông báo với Viện nghiên cứu Phát triển Bắc-Nam (SAND) của những người đào tẩu Triều Tiên tại Seoul (Hàn Quốc) về vụ việc trên sau khi thực hiện chuyến thăm tới khu vực chịu ảnh hưởng từ trận động đất nhân tạo do vụ thử hạt nhân gây ra.

Ngày 24/11, ông Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Zimbabwe trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Tư pháp nước này, các đại diện ngoại giao nước ngoài và hàng chục nghìn người ủng hộ. Sự kiện này đánh dấu việc kết thúc 37 năm nắm quyền của Tổng thống Robert Mugabe. Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra trên sân vận động quốc gia ở ngoại ô thủ đô Harare, ông Mnangagwa cam kết trung thành với đất nước Zimbabwe, tuân thủ, giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp Zimbabwe. Ông Mnangagwa sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến được tổ chức vào năm 2018.

Một vụ đánh bom và xả súng nhằm vào một nhà thờ ở phía bắc Sinai, Ai Cập hôm nay 24/11 khiến ít nhất 54 người chết, 75 người bị thương. Con số thương vong được dự đoán còn tăng tiếp. Hãng tin Jerusalem Post dẫn lời giới chức Ai Cập cho biết, vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ Al Rawdah, ở Bir al-Abed, phía tây thành phố Arish, bán đảo Sinai. Theo giới chức quốc phòng, những kẻ tấn công ban đầu đánh bom vào khu vực nhà thờ và tiếp đó dùng súng máy tấn công những người cầu nguyện bên trong.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-trieu-tien-thu-hat-nhan-hang-chuc-nguoi-chet-do-sap-nha-1211532.tpo