Bản tin 20H: Tin mới nhất vụ máy bay chở 189 người đâm xuống biển

Chính quyền Indonesia cho biết 6 thi thể đã được trục vớt tại vị trí chiếc máy bay JT 610 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn tại bờ biển ngoài khơi đảo Tây Java vào sáng sớm nay.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân vào bờ chiều 29/10. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 13h hôm nay (29/10), bão Yutu cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 320km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 16. Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến chiều 31/10, vị trí tâm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ ngành, địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn cấp ứng phó với bão siêu bão Yutu. (Xem chi tiết)

Bên lề kỳ họp quốc hội chiều 29/19, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Thống đốc NHNN đã đề cập đến vụ người thợ điện (sinh năm 1980, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng tại diễn đàn Quốc hội. Song ông cũng đánh giá, đây là việc áp dụng pháp luật một cách cứng nhắc. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, để không lặp lại những bất cập kể trên cần phải sửa đổi Nghị định 96/2014. (Xem chi tiết)

Sáng 29/10, anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đến công trình xây dựng khách sạn bảy tầng tại ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Hành (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm việc. Trong lúc di chuyển theo cầu thang bộ lên tầng bốn, anh Phú trượt chân ngã xuống khu đất bên cạnh, tử vong tại chỗ. Công trình này không có lưới che chắn an toàn trong quá trình thi công. Cầu thang nơi anh Phú té ngã mới xong phần đúc bệ bê tông, chưa xây tường gạch và lan can. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khoảng 8h sáng nay, một cô gái điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Ninh Bình, đến đoạn Phố Cà (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cô gái văng ra đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe gây tai nạn cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 23 tuổi, mang quốc tịch Mỹ. Đồng thời cho biết đang tích cực truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Sau khi khống chế, hiếp dâm Lò Thị T. (SN 2004) tại một cánh đồng vắng, H.V.N. (SN 2005, cùng trú bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên) dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ nạn nhân rồi bình thản rời khỏi hiện trường. Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã triệu tập nghi phạm nhỏ tuổi này lên làm việc để làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Chính quyền Indonesia cho biết 6 thi thể đã được trục vớt tại vị trí chiếc máy bay JT 610 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn tại bờ biển ngoài khơi đảo Tây Java vào sáng sớm nay. Lực lượng chức năng Indonesia chiều nay cũng đã xác định được vị trí 2 hộp đen của máy bay xấu số mang số hiệu JT-610. Được biết, thời điểm máy bay gặp nạn có 189 người trên khoang, trong đó có hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ, hai phi công và 6 tiếp viên. Bộ Tài chính Indonesia cho biết ít nhất 23 quan chức nước này có mặt trên chuyến bay của Lion Air. (Xem chi tiết)

Indonesia xác nhận không ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay. Sáng 2/10, chiếc máy bay chở khách Boeing-737 Max 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Jakarta. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết thời điểm gặp nạn, máy bay có 189 người trên khoang, trong đó có 178 người lớn, hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ, hai phi công và 6 tiếp viên. Người phát ngôn Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia xác nhận, không còn ai sống sót sau tai nạn. (Xem chi tiết)
Ngày 29/10, ông Moon Chung-in, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phụ trách vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh quốc gia, cho biết Triều Tiên chưa sẵn sàng cung cấp danh sách chi tiết về các cơ sở và nguyên liệu hạt nhân, chừng nào Mỹ còn duy trì chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Theo ABC News, cảnh sát địa phương thông báo, vào sáng 29/10 theo giờ Mỹ, đã xảy ra một vụ nổ súng tại trường trung học phổ thông ở bang Bắc Carolina (Mỹ), khiến một học sinh bị thương. Trong khi đó, một học sinh khác bị cảnh sát bắt giữ. Vụ nổ súng xảy ra ở trường trung học phổ thông Butler thuộc thị trấn Matthews của bang Bắc Carolina. Hiện nguyên nhân vụ nổ súng đang được điều tra làm rõ.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-tin-moi-nhat-vu-may-bay-cho-189-nguoi-dam-xuong-bien-1339709.tpo