Bản tin 20H: Tiết lộ về nghi phạm lao xe khiến 11 người chết

Cảnh sát địa phương cho biết tài xế lao xe vào đám đông tại một quảng trường ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc mang theo vũ khí, với ý định tấn công vào đám đông và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện trường vụ xe ôtô lao vào đám đông trên quảng trường thị trấn Mishui thuộc thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tối 12/9. (Nguồn: South China Morning Post/TTXVN)

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người bị đuối nước. Ngày 13/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Nghệ An đã trao Bằng Tổ Quốc Ghi Công cho liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn (Học sinh trường THPT Thanh Chương 3), đã dũng cảm quên mình, cứu người bị đuối nước. Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 10h30p, sáng ngày 19/7, tại bến đò Già, trên dòng sông Lam thuộc địa bàn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Em Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) cùng Đặng Hoàng Anh (SN 2005) và Trần Công Sơn (SN 1993) đi ra khu vực bến đò Già để mò ốc, bắt tôm cá. Trong lúc mò cua, bắt ốc không may Đặng Hoàng Anh và Trần Công Sơn sẩy chân xuống một vũng nước sâu. Thấy vậy, Tuấn lao xuống cứu được Hoàng Anh vào bờ, sau đó tiếp tục nhảy xuống cứu Trần Công Sơn thì đuối sức. Cả Tuấn và Sơn cùng chìm xuống sông. (XEM CHI TIẾT)

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (13/9), khi đi vào đất liền phía Bắc Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 đã diễn ra thành công. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư quốc tế, các nhà đầu tư ASEAN, các doanh nghiệp của Việt Nam cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cùng kết nối và sáng tạo để mở ra một cơ hội hợp tác mới trong niềm tin hứng khởi và lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới về vụ lùm xùm cán bộ Cà Mau đi hội chợ nước ngoài. Ngày 13/9, tại họp báo giao ban báo chí, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông báo Đoàn công tác tại Liên bang Nga để tham gia Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga từ ngày 12/9/2018 đến ngày 19/9/2018, do ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn. Nguồn tin riêng của phóng viên báo Tiền Phong, nhiều danh nhân làm việc Viễn thông Cà Mau, doanh nghiệp xây dựng, điện, nội thất… bị bỏ ra khỏi danh sách cũng đi sang Nga dịp này. Nhưng ông Hồ Trung Việt nói: “Đến thời điểm này, tôi chưa nắm những người này có đi hay không?”. (XEM CHI TIẾT)

Triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 12/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Được biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, từ ngày 9/8/2018, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập về Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 10/8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định điều động Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc và 3 đồng chí Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi có 8 đồng chí Phó Giám đốc. (XEM CHI TIẾT)

Quân khu 4, Quân khu 7, Quân khu 2 vừa triển khai các quyết định của cấp trên về công tác cán bộ. Chiều 10/9, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu theo các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Theo các quyết định của cấp trên, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 được điều động giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, người nhận bàn giao là Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu được giao kiêm nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Quân khu 4. (XEM CHI TIẾT)

'Quái vật' bão Florence bất ngờ hạ cấp. Trong một tình huống không hề tiên lượng trước đó, đại cuồng phong (major hurricane) Florence mạnh nhất 30 năm qua với biệt danh “quái vật” bất ngờ hạ hai cấp mặc dù khả năng gây mưa vẫn không giảm, theo Trung tâm Cuồng phong Quốc gia (NHC) Mỹ. NHC cho biết cấp gió suy không có nghĩa lượng mưa cũng giảm nếu không muốn nói có thể ngược lại. Mưa to đến rất to ảnh hưởng hàng chục triệu người được dự báo sẽ kéo dài từ cuối tuần này đến đầu tuần sau dù tâm bão dịch chuyển theo hướng nào. Bên cạnh đó, cấp gió giảm lại kèm khả năng mở rộng vùng ảnh hưởng, chẳng hạn có thể lan đến cả các bang rộng lớn Georgia, Virginia, và Maryland. (XEM CHI TIẾT)

Tiết lộ về nghi phạm lao xe khiến nhiều người chết ở Trung Quốc. Cảnh sát địa phương cho biết tài xế lao xe vào đám đông tại một quảng trường ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc ngày 12/9 mang theo vũ khí, với ý định tấn công vào đám đông và gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin ban đầu, vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương. Cho đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã tăng lên 11 người, trong khi 44 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế chiếc xe. Theo thông tin từ cảnh sát, đối tượng này từng có tiền án tiền sự.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-tiet-lo-ve-nghi-pham-lao-xe-khien-11-nguoi-chet-1323698.tpo