Bản tin 20H: Quân đội Syria tìm thấy 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ

Quân đội Syria mới đây đã phát hiện ra nơi chứa hơn 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ tại tỉnh Latakia.

Thành viên lực lượng quân đội Syria. Ảnh: Sputnik.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay 17/7, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió Đông Nam phát triển nên từ đêm nay (17/7) đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, thời gian mưa lớn thường xảy ra về đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 22/7, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Thông tin mới nhất về vụ tàu trọng tải 5.100 tấn chìm tại Nghệ An khiến 13 người mất tích, đến khoảng 16h hôm nay (17/7), lực lượng tìm kiếm đã cứu sống được 7 thuyền viên và đang xác định danh tính 3 thi thể được phát hiện, hiện vẫn còn 3 nạn nhân đang mất tích. Lực lượng chức năng cho hay, sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đảo Mê (Thanh Hóa) và sâu vào vùng biển Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)
Ngày 17/7, đoàn công tác của Tổng cục đường bộ Nghệ An, Cục quản lý đường bộ 2 và Sở giao thông vận tải Nghệ An đang  trên đường vào Xã Xốp Cháo, QL 16 thuộc địa xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) để kiểm tra sạt lở. Đến km 228+600, do đường trơn nên một chiếc xe bị lật khiến 2 người bị rơi xuống nước lũ cuốn trôi tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Chung – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín  và Chuyên viên Thái Huy Hào của Ban quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. (Xem chi tiết)
Ngày 17/7, Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phạm Trọng Đạt cho biết, đoàn thanh tra của TTCP đã kết thúc thanh tra trực tiếp tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.  "Sau khi kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra đang hoàn thiện dự thảo kết luận. Dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng 10 đến 20 ngày tới và sẽ công bố kết luận ngay sau đó", ông Phạm Trọng Đạt nói. (Xem chi tiết)

Ngày 17/7, trang web Nguyễn Phước Tộc Việt Nam thông tin, con cháu dòng tộc Nguyễn Phước hiện sinh sống tại TPHCM và các vùng lân cận đã đồng thuận ký đơn kiến nghị UBND thành phố Huế không di dời mồ mả bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức, và khởi kiện chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh, với lý do xâm phạm mồ mả tổ tiên họ. (Xem chi tiết)
Trưa 17/7, người dân xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện thi thế hai em ruột dưới hố công trình tại trường tiểu học Cẩm Hưng. Bước đầu xác định, hai nạn nhân là em Nguyễn Văn Đạt (SN 2008) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 2009), cùng trú tại xã Cẩm Hưng. Theo nhận định bước đầu, sáng nay, 17/7, hai anh em Đạt và Hoàng cùng với một số cháu nhỏ ra chơi tại trường tiểu học Cẩm Hưng rồi sảy chân xuống hố nước nhưng không ai phát hiện ra. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Bị mời về trụ sợ công an xã Phước Khánh làm việc do xô xát với "con nợ", Nguyễn Minh Phụng (26 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã tỏ thái độ không hợp tác, hung hãn tấn công 3 cán bộ tại đây. Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ Nguyễn Minh Phụng để điều tra làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)
Ngày 17/7, Quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng, khu vực gần biên giới Ấn Độ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa quân đội hai nước ở khu vực Dokalam. Cuộc tập trận kéo dài 11 tiếng, chủ yếu tập trung vào các hoạt động di chuyển quân, hoạt động radar và tiêu diệt xe tăng, máy bay địch. (Xem chi tiết)
Theo hãng tin Sputnik (Nga), chỉ huy bộ phận kỹ thuật tại đơn vị quân đội ở Latakia, Tướng Rafi Muhammad Magdi cho biết từ đầu tháng 7 đến nay lực lượng chính phủ Syria đã vô hiệu hóa 800 thiết bị nổ tại 11 điểm dân cư thuộc tỉnh này. Ông Magdi bổ sung rằng những điểm dân cư này đã sẵn sàng để người dân quay trở lại sinh sống. Trong chiến dịch trên, kho chứa hơn 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ đã bị phát hiện.Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 thông báo chính quyền Ankara đã liệt 4.128 công dân Nga vào danh sách đen cấm nhập cảnh kể từ năm 2011 do bị tình nghi liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Một thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, từ năm 2011, Ankara cũng trục xuất 804 người Nga vì lý do trên.

Phan Thiên

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-quan-doi-syria-tim-thay-30-he-thong-ten-lua-chong-tang-cua-my-1168210.tpo