Bản tin 20H: Phiến quân Syria nã rocket vào nơi Nga theo dõi ngừng bắn

Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 4/11 cho biết lực lượng nổi dậy Syria đã nã rocket vào một trong 8 hành lang sơ tán vốn được mở ra từ phía Đông thành phố Aleppo trong quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố đơn phương. Theo nguồn tin trên, các quả rocket đã nã trúng vào tuyến đường Castello dẫn đến miền Bắc Syria từ Aleppo, nơi mà Moskva thông báo nước này đang theo dõi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 giờ, bắt đầu từ sáng 4/11.

Khói bốc lên sau một vụ đánh bom liều chết nhằm vào vị trí quân đội Chính phủ ở phía Tây Aleppo, Syria ngày 3/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết trong ngày 3 và sáng ngày 4/11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cùng với mưa lớn đã làm chìm 7 tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mưa lớn vẫn đang tiếp tục trên diện rộng. Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mực nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh đang dâng cao.

Đến sáng nay 4/11, nhiều nơi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vẫn bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục. Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn nhiều ngày khiến các huyện miền núi Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề, nhất là hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Tại huyện Nam Trà My có hơn 75.000m 3 đất đá sạt lở xuống các trục đường giao thông gây cô lập hoàn toàn. Ngoài ra mưa lũ cũng khiến 2 nhà dân bị ngập nước, 2 nhà bị sạt lở và 4 hộ có nguy cơ lũ quét, 4 trụ điện cao thế vào xã Trà Leng bị gãy đổ, trong đó có 2 trụ trôi xuống sông gây mất điện toàn xã; một số điểm trường cũng bị sạt lở do ảnh hưởng mưa lũ. (Xem chi tiết) Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, thay mặt Ban cán sự đảng Chính phủ làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan để thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và các quy định của pháp luật, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 10/11/2016. (Xem chi tiết) UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cấm toàn bộ dịch vụ kinh doanh, cho thuê xe điện tự cân bằng trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Người dân sử dụng loại xe này chỉ được hoạt động trong khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, những vụ tai nạn xảy ra gần đây đều do người dùng chưa quen khi thuê xe điện tự cân bằng. Do đó UBND quận đã ra văn bản cấm kinh doanh xe điện. (Xem chi tiết) Tại Khóa họp 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ứng cử viên của Việt Nam, Đại sứ, tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên hợp quốc (ILC), nhiệm kỳ 2017-2021. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, việc ứng cử viên Việt Nam trở thành thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế thể hiện vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị rộng mở của Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có lĩnh vực luật pháp quốc tế. Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 4/11 cho biết lực lượng nổi dậy Syria đã nã rocket vào một trong 8 hành lang sơ tán vốn được mở ra từ phía Đông thành phố Aleppo trong quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố đơn phương. Theo nguồn tin trên, các quả rocket đã nã trúng vào tuyến đường Castello dẫn đến miền Bắc Syria từ Aleppo, nơi mà Moskva thông báo nước này đang theo dõi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 giờ, bắt đầu từ sáng 4/11. Lực lượng chống khủng bố Iraq giành lại 6 quận miền đông Mosul từ Nhà nước Hồi giáo (IS), sẵn sàng tấn công nhóm phiến quân tại trung tâm thành phố này. Quân đội Iraq hôm nay cho biết Cơ quan Chống Chủ nghĩa khủng bố (CTS) đã giành lại 6 quận ở miền đông Mosul từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). 6 quận gồm Malayeen, Samah, Khadra, Karkukli, Quds và Karama.Theo thông báo, lực lượng an ninh Iraq đã cắm cờ trên các tòa nhà trong những quận trên và gây thiệt hại nặng nề cho IS. (Xem chi tiết) Theo tờ New Yorker, dù vướng phải sự cố sức khỏe hay bê bối sử dụng email cá nhân thì bà Hillary Clinton vẫn là ứng viên Tổng thống được cử tri Mỹ yêu thích hơn so với Donald Trump. Kể từ khi xảy ra sự cố ngã quỵ vì viêm phổi hồi tháng 9/2016, đến nay, bà Hillary Clinton mới phải đối mặt với một vụ bê bối có được cho là có khả năng đảo lộn cuộc chạy đua vào Nhà trắng, đó là bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công từ hồi còn là Ngoại trưởng Mỹ. Hôm 28/10, Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI James Comey đã tuyên bố mở lại cuộc điều tra bê bối email của bà Hillary vì phát hiện thêm hàng chục ngàn email mới. Tuyên bố này của ông Comey đã khiến chiến dịch tranh cử của bà Hillary chao đảo. (Xem chi tiết)

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-phien-quan-syria-na-rocket-vao-noi-nga-theo-doi-ngung-ban-1069935.tpo