Bản tin 20H: Những điều ít biết về đường dây mua bán nội tạng ở Hà Nội

Được biết, vào tháng 7 vừa qua, đường dây này đã liên hệ với một thanh niên ở Lạng Sơn bán quả thận giá 320 triệu đồng.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã khởi tố bị can với Trần Văn Phương (29 tuổi) để điều tra về tội Mua bán mô và bộ phận cơ thể người, theo điều 154 Bộ luật Hình sự 2015. Theo điều tra của cảnh sát, nắm bắt được nhu cầu ghép thận của người bệnh, Phương đăng tin trên mạng xã hội về việc tìm người mua - bán thận. Khi có người liên lạc, Phương thu xếp để người bán và mua gặp nhau, đồng thời làm giả hồ sơ dưới dạng tự nguyện hiến tặng cho nhau. Phương làm môi giới, giao dịch giá mua từ 250 triệu đồng đến 320 triệu, song "báo giá" với người cần ghép thận là 340-360 triệu đồng để hưởng chênh lệch (xem chi tiết).
Ngày 15/10, đại diện công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho biết đã trao trả lại cho hành khách Hu I-Chun (quốc tịch Hàn Quốc) số tài sản lên đến hơn 100 triệu đồng bỏ quên trên taxi của hãng này. Trước đó, khoảng 18h tối 14/10, tài xế Lê Trung Hiếu, thuộc trung tâm vận hành taxi khu vực TPHCM đón vị khách người Hàn Quốc cùng gia đình từ đường Lý Tự Trọng (quận 1) đi đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3). Khi khách xuống xe, anh Hiếu tiếp tục di chuyển đi đón khách khác thì phát hiện ở ghế sau có một chiếc ví da. Kiểm tra thấy bên trong có nhiều tài sản gồm 4.000 USD, 10 triệu đồng và 1 thẻ ATM (xem chi tiết).
Ngày 15/10, đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho biết: vừa phát hiện vệt dầu loang bất thường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua địa phận xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Sự việc đã được báo lên cơ quan công an kiểm tra, làm rõ. Trước sự việc này, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã thông báo sự việc cho Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) – đơn vị tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc này và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam (xem chi tiết).
Chiều 15/10, công an huyện Hữu Lũng cho biết, vừa bắt tạm giam, khởi tố Trần Mạnh Thưởng (SN1981, trú đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ. Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hữu Lũng đã khống chế và bắt giữ đối tượng, đồng thời tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện trên xe có gần 250 kg pháo hoa (loại 36 quả/giàn) được cất giấu trong nhiều thùng cát-tông trùm bao tải dứa, ngoài ra còn phát hiện 246 gam chất bột màu trắng, được xác định là ma túy và 03 bộ biển số xe ô tô (98H - 4619; 20K-3834; 12K-1781) (xem chi tiết).
Ngày 11/10, trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Lê Khắc Minh – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan chức năng đã có quyết định thay thế lệnh bắt bị can để tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Thị Loan (SN 1984), do bị can đang theo dõi mang thai. Đáng chú ý, sau khi được tại ngoại, bị can Ngô Thị Loan có “Đơn yêu cầu cải chính và bồi thường thiệt hại” gửi báo Tiền Phong, khiếu nại về nội dung tin “Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, đăng trên báo Tiền Phong điện tử ngày 13/9. Đơn bà Loan đề ngày 6/10/2018 (xem chi tiết).
Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường sau khi làm việc với công an. Chiều ngày 15/10, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một công an viên phường. Theo đó, Bùi Đức Nghĩa - công an viên phường Phước Thới (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) bị khởi tố, tước danh hiệu Công an nhân dân và bị bắt tạm giam vì liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn TP.Cần Thơ) tử vong tại bệnh viện sau 3 ngày làm việc với CSGT quận Ô Môn (xem chi tiết).
Xuất hiện trong chương trình phỏng vấn với nhà báo Vladimir Soloviev trên kênh Rossiya-1, nghị sĩ Nga Vladimir Zhirinovsky đã bình luận về việc Moscow cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Damascus sau vụ máy bay Il-20 bị bắn nhầm ở Syria. “Người Mỹ đang sợ hãi. Họ lo sợ rằng S-300 của Nga là hệ thống phòng không tốt nhất thế giới. Song, chúng tôi cũng có S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể đóng cửa không phận của toàn bộ hành tinh, và không máy bay nào có thể cất cánh”, nghị sĩ 72 tuổi tiết lộ. Tuyên bố có phần bông đùa của ông Zhirinovsky khiến một khách mời khác bật cười, và các khán giả rào rào vỗ tay (xem chi tiết).
Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đối tượng Lê Quốc Phương (SN 1978; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đã được đưa đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc vì bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá. Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Lê Quốc Phương là bạn bè với anh Nguyễn Võ Thanh Phương (SN 1989). Ngày 9/8/2017, do cãi nhau với chồng nên chị Nguyễn Thị Ph.C. dẫn 2 con ra nhà trọ sống. Sáng 13/8/2017, Quốc Phương thấy trong nhà mình có một vali quần áo nghi là của Thanh Phương nên ghen tuông. Quốc Phương nghi anh Thanh Phương ngoại tình với vợ mình nên đã hẹn nói chuyện. Tại đây, Quốc Phương đã giết anh Thanh Phương, sau đó bọc xác anh Thanh Phương rồi bỏ vào tủ quần áo. Biết chồng đánh chết người, chị Ph.C kêu đi đầu thú nhưng Quốc Phương không nghe mà bỏ trốn (xem chi tiết).

Lộc Liên

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-nhung-dieu-it-biet-ve-duong-day-mua-ban-noi-tang-o-ha-noi-1334535.tpo