Bản tin 20H: Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi

Theo ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM), trong số những người gọi điện, nhắn tin đe dọa giết ông, mới đây có 1 người đã gọi đến xin lỗi và mong ông bỏ qua.

Ông Hải liên tục bị các số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện đòi “xử” trong thời gian qua.

Ông Hải liên tục bị các số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện đòi “xử” trong thời gian qua.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 17/9, khắp Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung trời đã dứt mưa, nắng từ sáng sớm; nền nhiệt đồng loạt tăng thêm từ 2-3 độ, nhiều nơi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ còn tăng tới 6-7 độ, lên mức 33-34 độ. Dự báo ngày đầu tiên của tuần mới (18/9), nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tăng lên mức 33-35 độ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây. Mức nhiệt ngoài trời còn có thể lên đến 36-37 độ, gây ra cảm giác nóng bức (từ khoảng 12h đến 15h) cho những người phải di chuyển ngoài đường. Tình trạng nắng nhiều, nhiệt độ cao ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung sẽ còn duy trì đến hết ngày thứ ba (19/9).

Ông Đoàn Ngọc Hải-Phó chủ tịch UBND Quận 1 (TP.HCM) cho biết, một trong những số điện thoại đang bị công an điều tra đã gọi điện đến xin lỗi ông và mong tha thứ. Người này cho biết do bị đoàn liên ngành quận 1 bắt ô tô đậu trên vỉa hè nên tức giận gọi điện đe dọa. Ông Hải đã trình báo công an, bỏ số điện thoại đó ra không điều tra nữa. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h30 ngày 17/9, ông Võ Thiên (sinh năm 1955, trú tại kiệt 354/45 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) cùng 3 người bạn đi trên cùng 1 ghe (không có số đăng ký) câu cá trên sông Hàn, đoạn qua phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bất ngờ, ông Thiên bị rơi xuống sông Hàn mất tích trong lúc đang câu cá. Ngay lập tức, 3 người bạn cùng câu đã nhảy xuống sông lặn để tìm nhưng do gió to, sông lớn nên không thể tìm thấy tung tích nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân. (Xem chi tiết)
Rạng sáng 17/9, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bất ngờ ập vào quán bar Diamond Luxury II (tọa lạc tại đường 22 Tháng 12, KP 4, phường An Phú, thị xã Thuận An). Công an đã đưa khoảng 220 khách chơi về trụ sở để kiểm tra, phát hiện 52 khách (trong đó có 4 nhân viên nữ của quán) dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 17/9, một nam thanh niên đến Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank (Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) dùng đục cạy, phá trụ ATM để cướp tiền. Bảo vệ của ngân hàng phát hiện vụ việc qua camera an ninh nên hô hoán cùng người dân bắt giữ nghi phạm. Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Hồ đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Hơn 21.000 người ở 11 khu vực của Nga đã được sơ tán sau hàng chục cuộc gọi đe dọa đánh bom vào hôm thứ Bảy (16/9). “Vào lúc 21h30 giờ Moscow (18h30 GMT), 57 cuộc gọi nặc danh đe dọa cho nổ tung các ga xe lửa, bến xe buýt và các công trình quan trọng ở 11 khu vực thuộc Liên bang Nga, trong đó có Quảng trường Đỏ ở thủ đô. Hơn 21.000 người đã được sơ tán. Tất cả các mục tiêu tình nghi đã được kiểm tra, tuy nhiên không có xác nhận nào về các thiết bị nổ”, Sputnik dẫn nguồn tin từ dịch vụ khẩn cấp. (Xem chi tiết)

Một phi cơ của hãng British Airways hôm nay bị sơ tán tại sân bay ở Paris do lo ngại về an ninh nhưng sau đó được phép cất cánh. Phát ngôn viên Tập đoàn sân bay Paris cho biết vụ việc "có liên quan đến an ninh" khiến nhân viên phải sơ tán 130 hành khách trên chuyến bay BA303 đi London, theo AFP. "Có một sự cố khiến giới chức quyết định giữ máy bay lại trên mặt đất, sơ tán hành khách vài phút trước khi cất cánh để kiểm tra thêm", người phát ngôn nói. Việc kiểm tra phi cơ tại sân bay Charles de Gaulle hoàn tất và chuyến bay được phép cất cánh vào buổi trưa, muộn hơn 4 giờ. Hành khách James Anderson, 20 tuổi, cho biết những người có mặt trên khoang được phi công báo một cá nhân có lời đe dọa trực tiếp máy bay, theo Guardian. (Xem chi tiết)

Giới chức Afghanistan ngày 17/9 cho biết ít nhất bốn người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ nổ tại một khu chợ chuyên bán điện thoại di động ở thành phố Khost, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở Đông Nam Afghanistan. Cảnh sát trưởng tỉnh Khost, ông Faizullah Khairat cho biết vụ nổ được điều khiển từ xa này xảy ra vào buổi trưa, khi nhiều khách hàng tới mua sắm điện thoại hay tải nhạc và video. Hiện chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công này, song tỉnh Khost giáp biên giới với Pakistan luôn là địa bàn hoạt động mạnh của phiến quân Taliban.

Hãng thông tấn Tass dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết một máy bay quân sự loại Yakovlev Yak-130 của Không quân Nga (mà NATO gọi bằng tên Mitten) đã bị rơi hôm qua, 16/9 khi đang bay huấn luyện gần sân bay Borisoglebsk, miền Trung nước Nga. “Phi hành đoàn đã điều khiển máy bay về phía không có dân cư và thoát ra kịp thời”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Cả hai phi công đều đã liên lạc với đất liền. Họ không gặp bất cứ chấn thương nghiêm trọng nào. (Xem chi tiết)

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-nguoi-doa-giet-ong-doan-ngoc-hai-goi-dien-xin-loi-1187754.tpo