Bản tin 20H: Hai cán bộ trúng 4 tỷ từ vé số được tặng ngày 8/3

Các cán bộ được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tặng vé số nhân ngày 8/3 có 2 người trúng giải đặc biệt.

Ảnh minh họa: Internet.

Đại diện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, hiện đang triển lãm và lấy ý kiến người dân hoàn thiện Dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm”. Theo đó, hơn 20 loại gạch, đá khác nhau hiện nay ở khu vực quanh Hồ Gươm sẽ được thay thế lát mới bằng đá tự nhiên và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay..
Ngày 9/3, một cán bộ Ban tuyên giáo tỉnh Kon Tum cho biết, sáng qua, bà Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh chi 400.000 đồng mua 40 tờ vé số Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định và Quảng Trị rồi tặng cho 12 nữ và 2 nam cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, để làm quà ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà Đơn giữ lại cho mình 4 vé. Chiều cùng ngày, khi dò, mọi người vui mừng khi phát hiện 18 tờ vé số tỉnh Bình Định trúng giải. Trong đó, có hai vé trúng độc đắc mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng; 16 tờ còn lại trúng giải phụ 50 triệu đồng, trong số này có 4 vé của bà Đơn. Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ Vi Văn Nguyễn (SN 1966, trú bản Mòng I, xã Cắm Muộn) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. Theo đó, khoảng 17h ngày 8/3, đối tượng này đã dùng vũ lực hiếp dâm cô bé lớp 1 cùng bản là H.N (6 tuổi, học sinh trường Tiểu học Cắm Muộn I). Đối tượng Nguyễn đã bị người nhà cháu N phát hiện, bắt giữ ngay trong đêm.
Thấy cửa phòng làm việc của sếp trên đường Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1) không khóa,L.P.P. (35 tuổi, ngụ quận 3) lẻn vào lấy gần 400 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết. Hành động của P. bị camera an ninh ghi lại. Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ L.P.P. để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh được cho là “ép” cô giáo quỳ gối ở Long An không có tên trong danh sách hội viên Hội Luật gia của Long An, đồng thời tỉnh này cũng không có chức danh "Thư ký Hội Luật gia" như một số báo đài đã đưa tin.

Tại cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Thống nhất Quốc gia tại Seoul ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã hết lời ca ngợi bà Kim Yo-jung, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. “Thật may mắn khi có một nhân vật như bà Kim Yo-jong trong vai trò Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên,” ông Cho nói. Bộ trưởng Cho miêu tả bà Kim Yo-jung là một đối tác đối thoại, người khiến cho người khác luôn có được những tư vấn chính xác và tạo nên một không khí đối thoại cởi mở. Điều này rất thuận lợi cho các cuộc họp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tới và cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào cuối tháng 5.

Với quyết định dừng thử tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ không còn phải dậy sớm để họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia. Theo một quan chức thân cận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tuyên bố trên được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra trong cuộc gặp hồi đầu tuần tại Bình Nhưỡng với các đặc phái viên đến từ Seoul.

Ít nhất 12 binh sỹ đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Philippines và nhóm phiến quân tại miền Nam nước này. Đại úy Arvin Encinas cho biết vụ đụng độ giữa quân đội và khoảng 50 tay súng thuộc nhóm phiến quân Phong trào Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) xảy ra vào sáng 8/3 tại làng Salbu, thị trấn Date Saudi Ampatuan, thuộc tỉnh Magunindanao. Giao tranh dữ dội khiến 12 binh sỹ thiệt mạng, 1 binh sỹ khác và 23 phiến quân bị thương.

Chiều 9/3 (theo giờ Việt Nam), đoàn xe cứu trợ nhân đạo đã bắt đầu tiến khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Đông Ghouta gần thủ đô Damascus của Syria. Người phát ngôn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã xác nhận thông tin trên. Thông báo của ICRC cho biết sau 1 ngày phải đậu ở ngoại ô Đông Ghouta, tại trạm kiểm soát Wafideen do Chính phủ kiểm soát, 13 xe tải chở hàng cứu trợ và thuốc men y tế đã vượt qua đường ranh giới và đang tiến sâu hướng đến quận Douma ở miền Đông Ghouta.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-hai-can-bo-trung-4-ty-tu-ve-so-duoc-tang-ngay-83-1248685.tpo