Bản tin 20H: Hà Nội sắp đón không khí lạnh

Tại khu vực Hà Nội, đêm 29/10 trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có báo cáo và cung cấp thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau kết luận thanh tra. Theo đó, ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng đã không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai. TTCP cũng cho rằng, vi phạm của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh. ()

Sau khi bị phát hiện bán khăn lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam, hàng loạt cửa hàng bán tơ lụa của Khaisilk đã đóng cửa. Một số khách hàng tìm đến để trả lại sản phẩm đã mua nhưng không liên lạc được. Ghi nhận vào trưa nay 27/10, hai cửa hàng bán sản phẩm lụa của Khaisilk ở TPHCM đều đã đóng cửa với lý do “kiểm tra điều chỉnh hàng hóa”. Tuy nhiên, trên thông báo đóng cửa không có thời gian hoạt động trở lại. ()

Cuối ngày 26/10 (giờ địa phương), tờ New York Times đã xuất bản trên trang báo mạng bản sao danh sách, kèm theo hướng dẫn, các cơ quan tình báo và quốc phòng Nga nghi can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố. Danh sách bao gồm 6 cơ quan tình báo và 33 công ty quốc phòng của Nga, kể cả các tên tuổi nổi tiếng như nhà chế tạo súng Kalashnikov, hai nhà sản xuất máy bay Sukhoi và Tupolev, và công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport. ()

Hạm đội USS Ashland của Hải quân Mỹ vừa giải cứu hai nữ thủy thủ cùng hai chú chó cưng lênh đênh trên Thái Bình Dương suốt 5 tháng vào ngày 25/10 vừa qua. Thuyền của Jennifer Appel và Tasha Fuiaba được phát hiện lần đầu bởi một tàu cá Đài Loan trên vùng biển Thái Bình Dương, ở vị trí cách bờ biển phía Đông Nam Nhật Bản khoảng 900 dặm. ()

Ngày 27/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Thương (25 tuổi, ngụ tại thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) tử vong tại bệnh viện sau khi mổ sinh con. Sự việc khiến gia đình nạn nhân bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Theo lãnh đạo bệnh viện, nguyên nhân ban đầu được xác định sản phụ tử vong do sốt cao co giật sau gây mê mổ sinh con. ()

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ gần sáng và ngày 29/10 tới, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Tại khu vực Hà Nội, đêm 29/10 trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, từ đêm 30/10 trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. ()

Trong tháng 11, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ vận hành hệ thống soát vé tự động tại một số ga chính. Việc đưa tiễn người nhà ngay tại ke ga, ngay dưới tàu như lâu nay cũng sẽ được chấm dứt. Cụ thể, trong tháng 11/2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ lắp đặt và vận hành thử nghiệm thiết bị soát vé tự động tại một số ga hành khách trọng điểm như: Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn. ()

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-ha-noi-sap-don-khong-khi-lanh-1202315.tpo