Bản tin 20H: Đào bới căn nhà sập được kho báu chứa đầy vàng

Một chiếc hũ đất chứa đầy vàng vừa được phát hiện trong pháo đài Kaliakra, ẩn dưới sàn một căn phòng bị thiêu rụi từ cuối thế kỷ 14.

Chiếc hũ đất chứa đầy vàng được tìm thấy dưới sàn một căn phòng từng bị cháy rụi.

Chiếc hũ đất chứa đầy vàng được tìm thấy dưới sàn một căn phòng từng bị cháy rụi.

Nổ mìn tại Cao Bằng, 3 người chết tại chỗ. Trong lúc cài thuốc nổ để làm đường trên địa bàn xóm Nà Chia (xã Lương Can, huyện Thông Nông) thì trời mưa và có sét đánh khiến mìn nổ làm 3 người (cùng trú tại xã Ngọc Động, huyện Thông Nông) tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)
Hà Giang sẽ thu hồi sổ đỏ dinh Vua Mèo cấp sai quy định. Ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Sở Tài nguyên Môi trường cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012. “Hà Giang cấp sổ đỏ dinh họ Vương (Vua Mèo) sai nên chúng tôi sẽ thu hồi và hủy quyết định trước đó”, ông Quý nói. (Xem chi tiết)
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, tập đoàn sẽ thực hiện giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu diezel 300 đồng/lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) so với giá bán lẻ hiện hành niêm yết tại cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên phạm vi toàn quốc. Chương trình giảm giá định kỳ này được Petrolimex áp dụng với tất cả khách hàng khi mua xăng, dầu diezel vào các ngày thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 31/8 đến hết ngày 30/9. Đây được coi là cú khuyến mại lịch sử trong ngành xăng dầu. (Xem chi tiết)
Ngày 23/8, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ xe và lái xe khách trong vụ đâm vào gác chắn. Cụ thể, phạt 3 triệu đồng đối với ông Bùi Khắc Nhâm, ở xã Hà Bắc, huyện Hà Trung là chủ xe khách BKS 36B-022.97 với lỗi “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển” và xử phạt 12 triệu đồng đối với lái xe Lê Văn Phi (SN 1974), ở phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa về 2 lỗi “không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” và “không có giấy phép lái xe” do đang bị treo bằng. (Xem chi tiết)
Ngày 23/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà cho rằng: “ Việc Đài Loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam có căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa đến an ninh, hàng hải và an toàn hàng không, gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình”. Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh: “Một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên, yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hành động này và không tái diễn các hành động tương tự trong tương lai”. (Xem chi tiết)

IS vừa công bố đoạn ghi âm được cho của từ thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên trong vòng một năm qua. Theo CNN, đoạn ghi âm được công bố bởi kênh truyền thông al-Furqan của IS hôm qua, 22/8. Trong đoạn âm thanh dài khoảng 55 phút, người đàn ông được cho là Abu Bakr al-Baghdadi thừa nhận lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang thất thế, và gọi đây là “thử thách từ Thánh Allah”. (Xem chi tiết)

Một chiếc hũ đất chứa đầy vàng vừa được phát hiện trong pháo đài Kaliakra, ẩn dưới sàn một căn phòng bị thiêu rụi từ cuối thế kỷ 14. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria (NMH) cho biết, chiếc hũ này chứa tới 957 đồ vật bao gồm 873 đồng bạc, 28 đồng vàng, 11 bông tai vàng, 11 đồ trang trí và khuy áo, 28 nút bạc và đồng, hai chiếc nhẫn, một trong số đó được làm bằng vàng và bốn chiếc vòng được gắn đá quý và vàng. Kho báu được phát hiện trong chuỗi các cuộc khai quật khảo cổ thường xuyên, được thực hiện trong 15 năm ở pháo đài Kaliakra.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-dao-boi-can-nha-sap-duoc-kho-bau-chua-day-vang-1316325.tpo