Bản tin 20H: Cô gái bất ngờ bị bắn thủng bụng

Các bác sỹ của Bệnh viện E vừa mổ cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân là một cô gái bị đạn bắn vào ổ bụng. Bệnh nhân 31 tuổi, ở Xuân La, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hình ảnh viên đạn đâm vào bụng bệnh nhân. Nguồn: Bệnh viện E.

Ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

Chiều 21/11, trao đổi tại giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vừa qua, thành phố có chủ trương triển khai lát đá vỉa hè trên các tuyến phố trong năm thực hiện năm văn minh đô thị, trật tự kỷ cương, đồng thời thực hiện thành phố sáng, xanh, sạch đẹp. “Căn cứ vào chủ trương như vậy, hiện nay, một số quận huyện đang triển khai và quả thực là có câu chuyện, nhiều quận huyện có thể hiểu sai ý kiến chỉ đạo, do vậy, các vỉa hè có thể vẫn đảm bảo sử dụng được nhưng đã cho triển khai lát đá”, ông Trung nói.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ 4 bé sơ sinh (đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, phải thở máy, nằm lồng ấp) tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninhmột ngày trước. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, công tác điều tra vụ việc vẫn đang trong quá trình củng cố tài liệu phục vụ điều tra.

Khoảng 15h30 ngày 21/11 trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người tử vong. Lãnh đạo UBND xã Lóng Luông cho biết, thời điểm trên, chiếc ô tô đen di chuyển trên quốc lộ hướng Hà Nội - Vân Hồ, tới km155, xế hộp bất ngờ mất lái va chạm với xe tải (loại 2,4 tấn) di chuyển chiều ngược lại. "Va chạm khiến xế hộp bị bị hất văng vào vệ đường, 4 người trong ô tô tử vong tại chỗ, một người bị thương được người dân đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu", lãnh đạo UBND xã Lóng Luông nói. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, một hành khách đã đấm chảy máu mũi người tranh chỗ ngồi của mình. Sau đó, lực lượng chức năng đã từ chối phục vụ cả hai khách này. Sự việc nói trên xảy ra chiều 10/11 vừa qua trên chuyến bay VN7259 đang chuẩn bị khởi hành từ Hà Nội đi TPHCM lúc 17h50.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (21/11), không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo, gần sáng và ngày mai (22/11) không khí lạnh được tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau được tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 16-18 độ C.

Chỉ vì bố nợ tiền đóng góp khoảng 7 triệu đồng cho xã, hai người con trai bị Trưởng công an phê lý lịch xấu, không thể đi xuất khẩu lao động. Sự việc trên xảy ra tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Cụ thể, anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1993) đến Ban Công an xã Hùng Tiến đề nghị xác nhận dân sự để đi xuất khẩu lao động. Phê vào đơn xin xác nhận dân sự của anh Bắc, Trưởng công an xã Trần Xuân Quyết đã viết: “Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1993, có HKTT tại xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến. Bản thân chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”. Với lời phê kể trên, anh Nguyễn Văn Bắc không thể đi xuất khẩu lao động dù tiền “cọc” đã đóng đầy đủ. Tiếp đó, em trai của anh Bắc là Nguyễn Đình Trung cũng không được chấp nhận đi xuất khẩu lao động với lời phê như vậy.

Ngày 21/11, Công an huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Vinh (hiệu trưởng) và Vũ Đức Tuyến (hiệu phó Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu) để điều tra tội Tham ô tài sản. Cơ quan điều tra xác định hai ông Vinh và Tuyến đã bán sáu tấn gạo của học sinh bán trú, tổng số tiền thu được 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Các bác sỹ của Bệnh viện E vừa mổ cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân là một cô gái (ở Hà Nội) bị đạn bắn vào ổ bụng. Bệnh nhân 31 tuổi, ở Xuân La, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Người nhà bệnh nhân kể lại, khi đang đi ngoài đường vào tối 20/11 thì bệnh nhân nghe thấy tiếng nổ giống như súng tại khu vực đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nữ bệnh nhân trên cùng một số người đã bỏ chạy nhưng vẫn không kịp và bị một viên đạn lạc bắn vào vùng bụng. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E ngay trong đêm. Hiện tại, cơ quan công an tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (21/11) cho biết, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài 4 tiếng với người đồng cấp Syria Al-Assad tại Sochi hôm 20/11. Tại cuộc họp, ông Putin chúc mừng Assad về kết quả đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cho rằng, cuộc chiến dai dẳng đó gần đi đến hồi kết. Tuy nhiên, theo ông Putin, vấn đề Damascus cần quan tâm nhất hiện tại chính là giải quyết khủng hoảng chính trị ở Syria. Lãnh đạo nước Nga tin rằng, tiến trình này cần phải đứng dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, và ông cũng hy vọng tổ chức quốc tế này sẽ tham gia tích cực từ quá trình đến giai đoạn cuối của vấn đề.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-co-gai-bat-ngo-bi-ban-thung-bung-1210399.tpo