Bắn tỉa Nga sẵn sàng nhả đạn bảo vệ duyệt binh

Nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc duyệt binh với sự tham gia của 13.000 sĩ quan, binh sĩ cùng hàng ngàn người dân, Nga đã dùng đến lực lượng bắn tỉa.

Lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng phát xít là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất trong năm của Nga. Trong lễ duyệt binh năm 2019 có sự tham dự của 13.000 sĩ quan, binh sĩ thuộc các quân, binh chủng trong biên chế lực lượng Vũ trang Liên bang Nga; 132 phương tiện cơ giới.

Trong suốt hơn 1 giờ diễn ra lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ các đội bắn tỉa thuộc Bộ Nội vụ Nga sẽ có nhiệm vụ trinh sát và bảo vệ mọi mục tiêu quan trọng trên khán đài lẫn trên quảng trường. Và mỗi đội bắn tỉa thường sẽ có từ 2-3 binh sĩ.

Để có thể quan sát toàn bộ khu vực xung quanh quảng trường các đội bắn tỉa được bố trí ở hầu hết các cao điểm bên trong Quảng trường Đỏ như trên khu vực tường thành của Điện Kremlin, Viện bảo tàng lịch sử, Cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia (GUM). Các địa điểm này đều nằm trong khuôn viên của Quảng trường Đỏ.

Tuy nhiên ngoài các đội bắn tỉa tại một số vị trí cố định vẫn còn những tay bắn tỉa độc lập khác được bố trí xung quanh Quảng trường Đỏ.

Trang bị của lực lượng bắn tỉa Nga khá đa dạng và họ đều sử dụng các dòng súng trường bắn tỉa hiện đại nhất do Nga chế tạo. Trong ảnh là một tay súng bắn tỉa Nga với súng trường bắn tỉa ORSIS T-5000 trên Quảng trường Đỏ.

Và ở một góc khác là một tay súng bắn tỉa độc lập cũng với khẩu ORSIS T-5000. Mẫu súng trường bắn tỉa này là một trong những vũ khí yêu thích của các đơn vị đặc nhiệm Nga, nó có tầm bắn hiệu quả 1.500m.

Ngoài các dòng súng trường bắn tỉa trong nước lực lượng bắn tỉa Nga cũng được một số dòng súng trường bắn tỉa khác. Tất cả những khẩu súng này sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào đe dọa đến an ninh tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ 9/5. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ban-tia-nga-san-sang-nha-dan-bao-ve-duyet-binh-3379761/