Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao kiểm điểm công tác năm 2021

Sáng 26/1, Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao năm 2021 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao.

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Giang Nam, và các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao cùng dự hội nghị.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí mặc dù đại dịch Covid-19 lây lan mạnh, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, song công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ năm qua vẫn được triển khai hiệu quả, toàn diện, xác định rõ trọng tâm từng giai đoạn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng ủy viên để hoàn thành khối lượng công việc lớn cũng như nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Đắc Thành đã trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2021.

Các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao đóng góp ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Quân)

Các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao đóng góp ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã bám sát được trọng tâm kế hoạch công tác do Ban Cán sự và Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ ban hành từ đầu năm để tích cực triển khai; có phân công nhiệm vụ rõ ràng; làm việc trên tinh thần dân chủ, tập trung, đồng thời phát huy được tính sáng tạo, linh hoạt, chủ động thích ứng, phối hợp tham mưu cùng với Ban Cán sự Đảng Bộ trong triển khai đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã duy trì tinh thần đoàn kết nhất trí trước khó khăn ;có kế hoạch và đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng nội bộ, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, định hướng, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ và hiệu quả; Công tác dân vận, nhất là trong thanh niên, được duy trì và đẩy mạnh. Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác kiểm tra, giám sát,đặc biệt với đảng ủy ngoài nước, vẫn được triển khai khai quyết liệt, song với hình thức linh hoạt và sáng tạo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Quân)

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, nâng cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, duy trì nền nếp, tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, triển khai và hoàn thành tốt các mặt công tác, nỗ lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành ngoại giao trong năm 2022, trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-thuong-vu-dang-uy-bo-ngoai-giao-kiem-diem-cong-tac-nam-2021-172450.html