Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng 20-7, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; bầu bổ sung Ủy viên UBĐKCG tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015-2022.

Hình ảnh hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng (Quảng Xương); đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh; các Ủy viên UBĐKCG tỉnh, Trưởng Ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố, chánh trương các xứ.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát hướng dẫn của Trung ương UBĐKCG Việt Nam, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị các cấp, tuyên truyền đến đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, vận động các giáo xứ, họ đạo tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐNH các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với tuyên truyền, vận động giáo dân ở các giáo xứ, họ đạo trong tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch COVID-19, UBĐKCG từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả 8 nội dung trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương UBĐKCG Việt Nam phát động; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, tiêu biểu có giáo dân huyện Nga Sơn đã tích tụ được 46 ha đất đai để sản xuất quy mô lớn; xây dựng 11,5 ha nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong thực hiện công tác từ thiện xã hội có Ban ĐKCG TP Thanh Hóa đã vận động bà con giáo dân quyên góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 được 400 triệu đồng; ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ đến ơn đáp nghĩa 150 triệu đồng, đồng thời đóng góp 1,4 tỷ đồng làm đường giao thông ở các khu dân cư.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” được đông đảo bà con giáo dân hưởng ứng tham gia. Mô hình hiếu học tiếp tục được nhân rộng ở nhiều giáo xứ, giáo họ. Phong trào xây dựng “Gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc”, phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được duy trì rộng khắp trong các gia đình giáo dân...

Cũng trong 6 đầu năm 2021, hoạt động của UBĐKCG các cấp luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBĐKCG tỉnh đã thông qua hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp huyện lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu người Công giáo toàn tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Kêu gọi, vận động giáo dân trong tỉnh hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2021, UBĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến bà con giáo dân trong tỉnh; động viên bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới; chú trọng biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo; tập hợp, phản ánh, đề xuất kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân đến với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết danh sách bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2015-2022.

Hội nghị cũng đã thực hiện các bước quy trình bầu bổ sung 13 Ủy viên UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2015-2022.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-truc-uy-ban-doan-ket-cong-giao-tinh-thanh-hoa-nbsp-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2021/140419.htm