Ban Thể thao và Luật mở đầu các Phiên họp Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất 2020

Sáng 21/7, phiên họp đầu tiên Ban Thể thao và Luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã mở đầu các Phiên họp Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất 2020.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã chủ trì phiên họp đầu tiên Ban Thể thao và Luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á nhằm có những sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 sẽ được diễn ra tại Việt Nam năm 2021.

Mở đầu phiên họp, ông Trần Đức Phấn khẳng định, Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất 2020 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi cả thế giới vẫn đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19.

Ông Trần Đức Phấn phát biểu tại Hôi nghị

Ông Trần Đức Phấn phát biểu tại Hôi nghị

"Tuy nhiên, tình hình diễn biến rất phức tạp, Việt Nam đã có thể khống chế nhưng để đảm bảo an toàn, phiên họp đã được nước chủ nhà tổ chức theo hình thức họp trực tuyến. Tôi xin gửi lời cảm ơn đại diện Ủy ban Thể thao và Luật đã tham gia đầy đủ vào phiên làm việc này, hy vọng rằng, Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào 11 tới, nếu tình hình đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các đại diện của Ủy ban Thể thao và Luật sẽ có cơ hội gặp mặt và bắt tay nhau một cách trực tiếp" - ông Trần Đức Phấn nói.

Tại buổi làm việc, một số môn thể thao mới như: Jujitsu, Bowling, eSport, triathlon.... đã được đại diện các quốc gia đưa ra kiến nghị bổ sung vào Hiến chương của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Trong đó, phía Việt Nam đề xuất đưa môn Võ cổ truyền - môn võ có bề dày lịch sử lâu đời vào Hiến chương.

Các đại diện tham dự

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận, một số quốc gia cũng cho rằng, các môn thể thao mới để được đưa vào Hiến chương cần có sự tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và nên là những môn thể thao mới nên là những môn được ưa chuộng, có phong trào tập luyện và phát triển, được thế hệ trẻ ưa thích, hơn thế nữa cũng cần phù hợp với hạ tầng cơ sở của các quốc gia khu vực, tránh việc tạo gánh nặng cho một số quốc gia vì phát triển môn thê thao đó lại phải tập trung đầu tư cơ sở vật chất sau đó mới đưa ra thảo luận để đưa vào Hiến chương.

Cũng tại buổi làm việc, Ủy ban Thể thao và Luật nước chủ nhà đã công bố những thông tin liên quan tới công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 như công bố thời gian diễn ra Đại hội, lễ Khai mạc, Bế mạc, các địa điểm phụ cận đăng cai một số môn thể thao của Đại hội.

BTC nước chủ nhà khẳng định làm hết sức có thể để tổ chức một kỳ SEA Games xanh, sạch, hữu nghị và công bằn. Số lượng môn thi đấu được công bố gồm 2 môn hạng 1, 29 môn hạng 2 và 5 môn hạng 3 đều được đưa ra sau khi có sự cân nhắc, thảo luận từ phía Ủy ban Olympic Việt Nam, Ban tổ chức và các Liên đoàn thể thao quốc gia liên quan và nhấn mạnh rằng, việc lựa chọn các môn thể thao cũng tuân thủ Hiến chương của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ban-the-thao-va-luat-mo-dau-cac-phien-hop-lien-doan-the-thao-dong-nam-a-lan-thu-nhat-2020-20200721183352515.htm