Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ngành có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản khi đoàn có chuyến tham quan và làm việc trên Vịnh Hạ Long.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Ánh tặng hoa đoàn công tác Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trước khi lên tàu thăm Vịnh Hạ Long.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Ánh tặng hoa đoàn công tác Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trước khi lên tàu thăm Vịnh Hạ Long.

Đoàn công tác gồm có 54 đại biểu. Trưởng đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản là ông Suzuki Norikazu, Quyền trưởng Ban Thanh niên.

Về phía cơ quan Trung ương có ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ; ông Nguyễn Danh Tú, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, cùng một số cán bộ đại diện Bộ Ngoại giao.

Ông Suzuki Norikazu, Quyền trưởng Ban Thanh niên, Trưởng đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chào mừng Đoàn và giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như định hướng phát triển kinh tế xanh trong những năm tới.

Chuyên viên dự án bảo vệ môi trường của JICA (do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ) giới thiệu về kết quả triển khai mô hình tăng trưởng xanh tại Quảng Ninh cho Đoàn.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh với đoàn công tác.

Các đại biểu đã dành nhiều sự quan tâm tìm hiểu việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; tái tạo và sử dụng nguồn năng lượng sạch. Đồng thời, đưa ra định hướng hợp tác ở lĩnh vực này trong thời gian tới.

Hai bên cũng mong muốn hai nước nói chung, trong đó có tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu, vun đắp mối quan hệ truyền thống; thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và các địa phương của Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, nhất là năng lượng sạch.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-thanh-nien-dang-dan-chu-tu-do-nhat-ban-tham-va-lam-viec-voi-tinh-quang-ninh-3201739.html