Bàn thắng từ chấm phạt góc giúp Real đi tiếp ở Siêu cúp Tây Ban Nha

Tận dụng sự mất tập trung của thủ môn đối phương, Toni Kroos đã nhanh chân ghi bàn từ chấm phạt góc, góp phần vào thắng lợi của Real Madrid trước Valencia ở bán kết Siêu cúp.

 Trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 giữa Real Madrid và Valencia được tổ chức tại Saudi Arabia rạng sáng 9/1. HLV Zidane của Real quyết định cất một số trụ cột của hàng công như Benzema, Bale hay Hazard. Ngược lại, tuyến tiền vệ của Real vẫn có sự phục vụ của những cái tên tốt nhất như Toni Kroos, Luka Modric hay Casemiro, Isco.

Trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 giữa Real Madrid và Valencia được tổ chức tại Saudi Arabia rạng sáng 9/1. HLV Zidane của Real quyết định cất một số trụ cột của hàng công như Benzema, Bale hay Hazard. Ngược lại, tuyến tiền vệ của Real vẫn có sự phục vụ của những cái tên tốt nhất như Toni Kroos, Luka Modric hay Casemiro, Isco.

Hàng tiền vệ của HLV Zidane đã giúp ông hái quả ngọt khi cả 3 bàn thắng của Real đều được ghi từ các tiền vệ. Toni Kroos là người mở tỷ số cho Real với bàn thắng đẳng cấp phút 15.

Real được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Nhận thấy thủ môn Jaume Domenech của Valencia mất tập trung, Kroos quyết định tung cú đá thẳng táo bạo. Trái bóng từ chấm đá phạt đi theo một đường cong và cắm thẳng vào khung thành trong sự bất lực của Domenech. Khi anh nhận ra tình hình thì đã quá muộn.

Bàn thắng của Kroos gợi nhớ pha lập công của chính anh tại World Cup 2018, khi cầu thủ này sút tung lưới Thụy Điển ở góc đá gần như tương tự. Pha lập công của Kroos giúp Real dễ đá hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Real ở phút 39. Modric có cú đá đập người hậu vệ Valencia, đưa trái bóng nảy ra đúng tầm dứt điểm của Isco. Cầu thủ số 22 không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn thắng thứ hai cho đội bóng của HLV Zidane.

Đến phút 65, tỷ số đã là 3-0 cho Real Madrid. Modric xâm nhập vòng cấm địa của Valencia và đối mặt với 2 hậu vệ đối phương. Bị chắn gần hết góc dứt điểm nhưng Modric vẫn có thể tung cú sút bằng má ngoài, đưa bóng găm vào góc xa khung thành thủ môn Domenech. Chỉ trong một pha dứt điểm, Modric đã đánh bại cùng lúc thủ môn và 2 hậu vệ đối thủ.

Bàn thắng của Modric cũng là pha lập công cuối cùng của Real ở trận này. HLV Zidane không tung ra hàng công mạnh nhất, nhưng đẳng cấp của hàng tiền vệ vẫn giúp ông cùng học trò có những bàn thắng.

Phía bên kia chiến tuyến, Valencia gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh của Real. Họ không có quá nhiều cơ hội và chỉ có một bàn thắng ở phút cuối trên chấm phạt đền, do công Pajero.

Chung cuộc, Real Madrid giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đối thủ của họ trong trận chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Barcelona và Atletico Madrid.

Highlights bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha: Valencia 1-3 Real Madrid Real Madrid giành vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2019/20 sau khi đánh bại Valencia 3-1 nhờ những bàn thắng của Toni Kroos, Isco và Luka Modric.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ban-thang-tu-cham-phat-goc-giup-real-di-tiep-o-sieu-cup-tay-ban-nha-post1034129.html