Bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải giúp Việt Nam hạ Malaysia trên sân Mỹ Đình

Bàn thắng duy nhất nhưng được đánh giá là kỹ thuật và đẹp mắt của cầu thủ Quang Hải đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối 10.10. Ngay sau chiến thắng, nhiều doanh nghiệp đã quyết định thưởng 'nóng' cho đội tuyển Việt Nam nhằm khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ cũng như đội tuyển.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra ở phút 40. Từ pha lên bóng tấn công đơn giản của Văn Hậu, bóng được chuyền cho Quế Ngọc Hải, đội trưởng Việt Nam phát bóng cao vào vòng cấm. Dường như đọc được tình huống, Quang Hải thoát xuống rất nhanh, thực hiện cú tiếp bóng kỹ thuật làm tung lưới đối thủ.

Trước đó, cầu thủ mang áo số 19 cũng như đội tuyển và đông đảo người hâm mộ đã ăn mừng, nhưng là ăn mừng hụt. Cụ thể thút 28, từ một pha tấn công nhanh của Việt Nam, Hùng Dũng từ cánh trái câu bóng vào vòng cấm, Quang Hải chạy chỗ thông minh và nhanh chân đá nối làm tung lưới đối phương. Đáng tiếc, trọng tài biên đã căng cờ bởi cầu thủ Hà Nội đã xuống hơi sớm, anh đã rơi vào thế việt vị.

Quang Hải ghi bàn thắng đẹp mắt, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Zing

Quang Hải ghi bàn thắng đẹp mắt, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Zing

Phát biểu sau trận thắng Malaysia, HLV Park Hang-seo nhận định: "Malaysia mạnh hơn so với thời điểm dự AFF Cup, họ có thêm cầu thủ nhập tịch. So với trận thắng Indonesia, họ đã phải thay đến 3 cầu thủ. Chỉ thắng 1-0 nhưng tôi hài lòng vì các cầu thủ thực hiện đúng chiến thuật".

Quả thật, dù thi đầu trên sân khách, đội tuyển Malaysia không giấu ý định tấn công phủ đầu. Tốc độ đầu trận đấu được đẩu lên rất nhanh. Hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng. Theo dõi trận đấu, hẳn nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã thót tim trước những pha hãm thành của đội bạn. Tình huống sóng gió nhất, có lẽ là pha ném biên của một cầu thủ Malaysia, thủ môn Đặng Văn Lâm đã băng ra hơi lố và đổ bóng vuột khỏi tầm tay. Rất may, mành lưới đội chủ nhà vẫn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, sau những phút đầu thi đấu chuệch choạc, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận. Vì vậy dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của cầ thhu3 đội bạn, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn tự tin triển khai bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Thành quả của việc đẩy nhanh tốc độ tấn công, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Malaysia, đội bóng chủ nhà đã có bàn thắng như mô tả ở trên.

Sang hiệp 2, dù ở thế bị dẫn bàn, tuy nhiên Malaysia không chơi máu lửa như đã từng thi triển ở thời điểm đầu hiệp 1. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, đoàn quân của ông HLV Park Hang-seo đã phát huy tốt lợi thế sân nhà, lợi thế dẫn bàn.

Ý đồ của huấn luyện viên người Hàn Quốc dường như cũng được vận dụng trơn tru. Bên cạnh sử dụng tốc độ của Văn Toàn làm phương án tấn công chính, "bô lão" Anh Đức cũng được tung vào sân thay Công Phượng. Ý đồ khai thác kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống, sức mạnh tì đè, suýt nữa đã mang lại hiệu quả, tiếc rằng cầu thủ số 11 lại không tận dụng được cơ hội. Đó là tình huống diễn ra ở phút 72, cú dứt điểm cuối cùng của Anh Đức lại đưa bóng ngay chân của trung vệ Malaysia đang đứng chắn trước khung thành trong lúc thủ môn Marlias đã ra lỡ đà.

Lối chơi chặt chẽ của các cầu thủ, đặc biệt là sự tỉnh táo của hàng hậu vệ đã hóa giải các đợt lên bóng của các cầu thủ Malaysia. Khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, đội bạn thực hiện nhiều pha bóng bổng như chừng đó chưa đủ làm khó thủ môn sinh năm 1993 của đội chủ nhà. Gần cuối trận đấu, nhiều cầu thủ hai đội đã nằm sân, phải nhờ sự trợ giúp của đội ngũ y tế vì bị chuột rút.

Tỉ số 1-0 được đội chủ nhà bảo vệ thành công. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của Việt Nam trước Malaysia trong vòng một năm qua.

Việc giành thắng lợi tối thiểu trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam và vươn lên vị trí thứ 2 bảng G (cùng 4 điểm với Thái Lan và chỉ kém hiệu số).

* Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc dành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia tại lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng và thưởng riêng cho cầu thủ Quang Hải 200 triệu đồng nhằm khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ cũng như đội tuyển.

Tập đoàn C.T Group cũng thưởng "nóng" 1 tỷ đồng cho các cầu thủ và Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi tiếng còi trận đấu thậm chí còn chưa kết thúc.

Đội hình thi đấu của hai đội:

Cục diện bảng G:

T.Văn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/ban-thang-dep-mat-cua-quang-hai-giup-viet-nam-ha-malaysia-tren-san-my-dinh-20893.html