Bàn thắng của Tiến Linh trước UAE giúp bóng đá Việt Nam đứng thứ 14 châu Á

Với hệ số vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 25, ĐT Việt Nam đã giành thêm 15,05 từ chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE (hạng 67 thế giới), qua đó nâng tổng số điểm từ 1.245 lên 1.260.

Tối 14/11, đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đối thủ ngang tài ngang sức UAE.

Những phút đầu trận đấu, UAE nhập cuộc chủ động và sớm ép sân đội chủ nhà với lối chơi tốc độ thiên về sức mạnh. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ ở phút 37 của UAE trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Đội khách chỉ còn chơi với 10 người trong 2/3 thời gian còn lại. Bất lợi này còn tăng lên khi ít phút sau đó khi ĐT Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số, vươn lên dẫn trước.

Chiếc thẻ đỏ ở phút 37 của UAE trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Chiếc thẻ đỏ ở phút 37 của UAE trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Cụ thể, phút thứ 44 của trận đấu, Tiến Linh đã khiến các khán đài sân Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui, trước một siêu phẩm. Với bàn thắng này, đội tuyển Việt Nam có thêm tự tin hơn trong hiệp thi đấu thứ 2.

Khán đài "vỡ tung" sau bàn thắng của Tiến Linh.

Trong khi đó, UAE không đủ sức mạnh và cũng không đủ kiên cường để lật ngược tình thế. 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng.

Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đánh bại đội tuyển UAE. Ngoài ra, thắng lợi ấn tượng này cũng giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo thăng tiến lên thứ hạng lịch sử trên BXH FIFA.

Cụ thể, với hệ số vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 25, ĐT Việt Nam đã giành thêm 15,05 điểm từ chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE (hạng 67 thế giới), qua đó nâng tổng số điểm từ 1.245 lên 1.260.

Với 1.260 điểm, ĐT Việt Nam sẽ vượt qua Luxembourg (1.248 điểm), Madagascar (1.249 điểm) và Kyrgyz Republic (1.249 điểm) để thăng tiến lên hạng 94 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua. Trước đó, chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 nhưng vào năm 1998 - đã cách đây 21 năm.

Ngoài ra, với việc vượt mặt Kyrgyz Republic (1.249 điểm) trên BXH FIFA, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng giành được thứ hạng 14 châu Á của chính đội tuyển này.

Bảng xếp hạng sau lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022.

Sau trận thắng UAE 1-0 tối 14/11, ĐT Việt Nam cũng vươn lên dẫn đầu bảng G, với 10 điểm cùng hiệu số +4. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tái đấu Thái Lan vào ngày 19/11 cũng tại Mỹ Đình.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ban-thang-cua-tien-linh-truoc-uae-giup-bong-da-viet-nam-dung-thu-14-chau-a-post320972.info