Bàn thắng chớp nhoáng của Senegal dưới góc nhìn giám sát trọng tài

Ở góc độ của giám sát trọng tài thì pha bóng của Mbaye Niang hoàn toàn hợp lệ nếu chiếu theo luật, nhưng về phương pháp thì không nên.

Phút 60 trong trận đấu giữa Senegal và Ba Lan, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ áo trắng, tiền đạo Mbaye Niang đã băng theo cướp bóng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện châu Phi.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như Niang đang ở trong sân, nhưng tranh cãi xảy ra khi khán giả thấy tiền đạo Senegal xuất phát từ ngoài đường biên, đoạn giữa sân sau khi được bác sỹ điều trị chấn thương.

Bàn thắng tinh quái của Senegal qua góc nhìn 3D Sau khi thủ môn Szczesny và hậu vệ Bednarek không hiểu ý nhau, Mbaye Niang ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Senegal với pha băng xuống tốc độ đưa bóng vào khung thành trống.

Ở tình huống này, trọng tài thứ 4 đang chuẩn bị cho Senegal thay người và cũng đang giám sát Niang. Trọng tài chính cũng ra hiệu cho Niang được vào sân và cú trả bóng về của cầu thủ Ba Lan vô tình trở thành pha kiến tạo “trời cho”. Thủ môn Szczesny lao ra nhưng không kịp cản phá.

Trao đổi với Zing.vn, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn chia sẻ: “Về luật, cầu thủ điều trị chấn thương không bị mất quyền thi đấu và có thể vào sân ngay khi trọng tài chính cho phép”.

“Nhưng về phương pháp, trọng tài không nên để cầu thủ này trở lại sân vào tham gia tranh bóng ngay với đối phương. Theo tôi, tình huống này không sai về luật nhưng không nên về phương pháp”, ông Tấn nói.

Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đang làm việc ở V.League. Ảnh: NVCC.

Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đang làm việc ở V.League. Ảnh: NVCC.

Như vậy, hoàn toàn không có lỗi của tổ trọng tài trong pha bóng này. Sai sót thuộc về hàng thủ của Ba Lan.

Một BLV bình luận viên của Fox nói: "Trọng tài thường chờ đợi cho đến khi tình huống an toàn hơn một chút mới cho phép cầu thủ trở lại sân". Cầu thủ Ba Lan không khiếu nại gì sau bàn thua này.

Sau đó, Grzegorz Krychowiak đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Ba Lan sau tình huống băng xuống phá bẫy việt vị. Nhưng tất cả đã quá muộn với Robert Lewandowski và đồng đội.

Thua trận với 2 bàn thắng rất ngớ ngẩn, coi như Ba Lan đã biếu ngôi đầu bảng cho Senegal. Chia sẻ vị trí này là Nhật Bản với cùng 3 điểm. Ba Lan và Colombia xếp chót và chưa có điểm nào.

Highlights Ba Lan 1-2 Senegal: Chiến thắng kịch tính Senegal vượt qua Ba Lan 2-1 ở trận ra quân thuộc bảng H vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra lúc 22h.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-thang-chop-nhoang-cua-senegal-duoi-goc-nhin-giam-sat-trong-tai-post853208.html