Bạn thân rủ nhau vào... tù

Sau chầu nhậu, tối 12-12-2017, Doãn Quốc Mẫn (1993, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Trần Công Quốc (1997), Phan Huỳnh Đán (1995, cùng trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) cùng một số người bạn kéo đến quán R.B trên đường Nguyễn Văn Trỗi (P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) hát karaoke. Được 10 phút thì Mẫn ra ngoài để yêu cầu đổi phòng thì gặp nhóm của Phan Quang Trúc (1989, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) cũng đến đây hát karaoke.

Các bị cáo Mẫn, Quốc và Đán tại phiên tòa.

Các bị cáo Mẫn, Quốc và Đán tại phiên tòa.

Trong lúc nói chuyện thì giữa Mẫn với nhóm của Trúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tại đây, Mẫn bị Trúc đánh vào mặt chảy máu, đành bỏ chạy vào phòng của mình. Bực tức chuyện mình bị đánh, Mẫn bảo nhóm bạn đưa cho mình bình xịt hơi cay, lấy thêm cây gậy ba trắc giấu trong túi quần đưa cho Quốc rồi cả hai đi ra ngoài để tìm nhóm kia “rửa hận”. Mẫn xông đến đạp kẻ đánh mình rồi xịt hơi cay vào nhóm của Trúc. Quốc cầm cây gậy ba trắc lao đến đánh vào người Trúc. Bị trúng hơi cay nên nhóm của Trúc đành bỏ chạy ra khỏi quán. Được đà, Mẫn và Quốc tiếp tục đuổi theo chừng 100m thì bắt kịp, tiếp tục lao vào đánh Trúc. Chưa hả cơn giận, Mẫn giật cây gậy ba trắc trên tay Quốc đánh tới tấp khiến Trúc ngã nhào xuống đất. Quốc đạp, còn Đán tát vào mặt Trúc nhiều cái và nói: “Răng mi đánh bạn tau”. Đến lúc thấy Trúc chảy nhiều máu và có người dân đến thì nhóm Mẫn mới chịu buông tha.

Lúc quay lại quán karaoke, Mẫn nhớ còn một đứa trong nhóm Trúc lúc nãy cũng đánh mình đang chạy về hướng Cty Honda Quốc Tiến nên lấy xe máy chở Quốc cầm theo cây gậy ba trắc truy tìm. Khi đến trước Honda Quốc Tiến, Mẫn thấy anh Nguyễn Văn Thanh (1993, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) đang đi bộ trên vỉa hè. Nghĩ đây chính là kẻ lúc nãy đã đánh mình, Mẫn dừng xe, lấy cây gậy ba trắc lao đến phía anh Thanh. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy có người cầm gậy xông đến nên anh Thanh hoảng sợ bỏ chạy. Được một đoạn thì bị đuổi kịp, Mẫn dùng gậy đánh vào người anh Thanh 2 cái. Lúc đó, Đán cũng đón taxi đến, lấy tô sứ ở quán ven đường xông đến đánh mạnh vào người khiến anh Thanh ngã khụy xuống đất.

Kết quả giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, anh Phan Quang Trúc bị nhiều vết thương trên người với tỷ lệ thương tích là 22%, thương tích gây ra cho anh Nguyễn Văn Thanh là 9%. Tại phiên tòa ngày 8-7-2019, đại diện VKSND TP Tam Kỳ cho rằng, hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ khi sử dụng hung khí tấn công, xâm hại đến sức khỏe của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Doãn Quốc Mẫn 24 tháng tù giam, Trần Công Quốc 18 tháng tù và Phan Huỳnh Đán 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_209130_ban-than-ru-nhau-vao-tu.aspx