Bán thận mua iPhone năm 17 tuổi, thanh niên Trung Quốc phải nằm giường bệnh suốt 7 năm ròng

Với thanh niên trong câu chuyện này, rõ ràng chiếc iPhone có giá quá đắt.

Trang Oriental Daily mới đây bất ngờ đăng tải câu chuyện của một thanh niên 24 tuổi có tên Xiao Wang đã từng bán thận 7 năm trước để mua chiếc iPhone 4 khi ấy mới ra mắt và là một cơn sốt trong mắt giới trẻ Trung Quốc . Xiao Wang khi đó cũng muốn một chiếc iPhone mới nhưng gia cảnh lại không cho phép.

Vì lý do này, Xiao Wang bắt đầu nghĩ cách để kiếm tiền nhanh và bất ngờ khi phát hiện ra rằng con người chỉ cần một quả thận mà vẫn có thể sống sót. Thanh niên này sau đó tìm thấy một bệnh viện bất hợp pháp có thể thực hiện ca phẫu thuật và mua lại quả thận của anh với giá khoảng hơn 3.000 USD. Người môi giới đã nói với Xiao Wang rằng anh có thể sinh hoạt được bình thường sau một tuần.

Thế nhưng, thực tế thì môi trường phẫu thuật không an toàn toàn đã khiến vết mổ của Xiao Wang bị nhiễm trùng. Điều đáng nói là phụ huynh của anh cũng không hề biết đến vụ việc này và chỉ phát hiện ra vấn đề trở nên trầm trọng. Cho đến khi được đưa vào bệnh viện, vết nhiễm trùng của Xiao Wang đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến chức năng thận và anh phải nằm trên giường bệnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, người môi giới và người thực hiện phẫu thuật trong vụ việc này đều đã bị đưa ra tòa và giao đình Wang nhận được khoản đền bù khá giá trị, tuy nhiên không gì có thể đền bù cho sự thật rằng rằng khỏe của anh đã bị hủy hoại vĩnh viễn.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/ban-than-mua-iphone-nam-17-tuoi-thanh-nien-trung-quoc-phai-nam-giuong-benh-suot-7-nam-rong-4329739.html