Bàn tay dập nát do pháo nổ

'Bệnh viện (BV) Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM vừa phẫu thuật bàn tay trái dập nát do pháo nổ cho anh NVS (19 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng)'.

Sáng 15-2, bác sĩ (BS) Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Trước đó, anh S. được đưa vô BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng dập nát bàn tay trái, trật hở khớp bàn ngón một, gãy xương đốt gần ngón ba.

Kết quả chụp X quang cho thấy bàn tay trái anh S. bị trật hở khớp ngón và gãy xương đốt. Ảnh: HÒA VÕ

Kết quả chụp X quang cho thấy bàn tay trái anh S. bị trật hở khớp ngón và gãy xương đốt. Ảnh: HÒA VÕ

Anh S. cho biết sau buổi tất niên, anh cùng vài người bạn lấy pháo tự chế ra đốt. Do bất cẩn, bàn tay trái anh bị pháo nổ gây thương tích trầm trọng. Anh S. được đưa tới BV địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, anh S. được các BS Nguyễn Tấn Bảo An, Nguyễn Văn An, Huỳnh Đặng Ý Nhi áp dụng kỹ thuật vi phẫu để xử lý vết thương. Do vết thương dập nát, mất da nhiều nơi nên các BS cẩn thận lọc rửa.

Tiếp theo, các BS cắt lọc cơ mô hoại tử và cố định khớp ngón cái. Cuối cùng, các BS khâu vết thương các ngón và băng lại, nẹp bột bàn tay.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://plo.vn/suc-khoe/ban-tay-dap-nat-do-phao-no-755961.html