Bán tải Farizon FX kiểu SUV của Trung Quốc từ 434 triệu đồng

Thông qua hình ảnh quảng cáo, mẫu xe bán tải Farizon FX 2020 mới với phong cách SUV dường như đang nhắm tới những người trẻ sinh sống ở đô thị và dùng xe để đi chơi xa vào cuối tuần.

Cách đây vài tháng, chúng ta có từng biết tới một chiếc xe bán tải mang hình thái dị thường được gọi là Farizon FX 2020 mới. Farizon là một thương hiệu con thuộc Geely, một trong những tập đoàn xe lớn nhất Trung Quốc hiện tại. Farizon trước đây chủ yếu sản xuất xe phục vụ mục đích thương mại, nhưng giờ đây muốn bước sang phân khúc xe đi đường phố đại chúng.

Cách đây vài tháng, chúng ta có từng biết tới một chiếc xe bán tải mang hình thái dị thường được gọi là Farizon FX 2020 mới. Farizon là một thương hiệu con thuộc Geely, một trong những tập đoàn xe lớn nhất Trung Quốc hiện tại. Farizon trước đây chủ yếu sản xuất xe phục vụ mục đích thương mại, nhưng giờ đây muốn bước sang phân khúc xe đi đường phố đại chúng.

Phía trước của xe bán tải Farizon FX có hốc gió khá lớn bên dưới, phần tấm cản va cũng phân tầng rõ ràng. Quay trở lại với Farizon FX, vậy mẫu xe bán tải này dị thường ở chỗ nào? Có thể nói rằng nó là mẫu xe Trung Quốc dị nhất của năm khi là bán tải chế tạo dựa trên SUV Geely Boyue Pro. Hai mẫu xe trông giống hệt nhau tính tới vị trí cột D và trục cơ sở của chúng cũng dài bằng nhau.

Nhìn từ bên sườn, ta có thể nhận thấy rõ hình thái dị thường của Farizon FX. Vì là bán tải chế tạo từ SUV, phần thùng xe chỉ trông ngắn cụt

Phần sàn thùng xe được cho biết là làm bằng chất liệu giả gỗ, đồng thời có một tấm che kín điều khiển bằng tay. Hình dạng thùng xe khi mở cửa hậu và tấm che bên trên. Nội thất của Farizon FX trông khá êm ái, màn hình trung tâm cũng tương đối lớn

Mẫu bán tải này cũng có cùng động cơ tăng áp dung tích 1.8 lít sản sinh 184 mã lực giống như ở Boyue Pro. Tốc độ tối đa của Farizon FX là 150 km/h. Kích thước chính xác của xe là dài 4.905 mm, rộng 1.831 mm, cao 1.713 và trục cơ sở dài 2.670 mm, qua đó khiến nó dài hơn Boyue Pro một chút. Trong khi đó, kích thước thùng xe là dài 1.125 mm, rộng 1.230 mm và cao 460 mm, không được rộng lớn cho lắm.

Phần phía trước của Farizon FX có chút khác biệt so với Boyue Pro, và đương nhiên nó có một thùng bán tải phía sau. Chính vì vậy, Farizon FX là một chiếc xe trông rất lạ lùng và buồn cười. Chưa hết, những tấm ốp thân vỏ giữa vị trí cột C và thùng xe trông rất kỳ quặc.

Thông qua hình ảnh quảng cáo, ta có thể nhận định rằng Farizon muốn bán FX tới những người trẻ sinh sống ở đô thị, và dùng xe để đi chơi xa. Bên cạnh đó, giá xe Farizon FX 2020 cũng khá cao đối với một mẫu xe nội địa Trung Quốc, khởi điểm tại 126.900 nhân dân tệ và kết thúc ở 136.900 nhân dân tệ (tương đương 434 – 469 triệu đồng).

Video: Điểm mặt 5 mẫu bán tải đình đám năm 2019.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/ban-tai-farizon-fx-kieu-suv-cua-trung-quoc-tu-434-trieu-dong-1437417.html