Bắn súng Việt Nam hết cơ hội dự Olympic Tokyo

Cả ba xạ thủ của Việt Nam đều thất bại trong mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo thông qua Cúp bắn súng thế giới đang diễn ra tại Ấn Độ.

Tối 20-3, ba niềm hy vọng Olympic của bắn súng nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung là Trần Quốc Cường, Phan Xuân Chuyên, Nguyễn Đình Thành đều không thể giành suất vào vòng chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Cúp bắn súng thế giới - giải đấu vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo.

Tại vòng loại, Quốc Cường (569 điểm) chỉ xếp thứ 16, Đình Thành (573 điểm) xếp thứ 13, còn Xuân Chuyên (567 điểm) xếp thứ 20, kém xa điểm số 8 VĐV dẫn đầu giành quyền vào vòng chung kết.

Bắn súng Việt Nam đã khép lại hành trình săn vé Olympic Tokyo

Bắn súng Việt Nam đã khép lại hành trình săn vé Olympic Tokyo

Trước giải đấu, Quốc Cường là niềm hy vọng số 1 khi anh đang có số điểm tích lũy đứng thứ 17 thế giới và chỉ cần tiến thêm 1 bậc sẽ chính thức có suất dự Olympic. Song do bị loại ngay vòng đầu nên xạ thủ quê Hải Dương không thể hoàn thành nhiệm vụ của bắn súng cũng như thể thao Việt Nam.

Với kết quả này, bắn súng Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình săn vé dự Olympic, nơi từng ghi dấu thời khắc vinh quang nhờ sự chói sáng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có chính thức 5 VĐV tham dự Olympic Tokyo gồm Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (TDDC), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung).

Mục tiêu đạt 20 suất dự Thế vận hội vào tháng 7 tới nguy cơ không đạt.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-sung-viet-nam-het-co-hoi-du-olympic-tokyo-post461187.antd