Bản song ca hot nhất 2018 'Đừng như thói quen' đã có phiên bản tiếng Hàn

Ngọc Duyên đã quyết định thu âm 'Đừng như thói quen' bằng tiếng Hàn để tặng khán giả.

Kết thúc chương trình Giai điệu chung đôi, bên cạnh chiến thắng của cặp đôi Duy Ngọc - Thu Thủy, khán giả còn dành sự quan tâm đặc biệt cho ca khúc song ca của Jaykii và Ngọc Duyên có tên Đừng như thói quen.

Đừng như thói quen là một sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh dành riêng cho Jaykii và Ngọc Duyên. Theo như chia sẻ của Dương Khắc Linh, phần nhạc của ca khúc này do anh sáng tác còn phần lời do Jaykii và Hoàng Huy Long đảm nhận.

Với giai điệu ballad nhẹ nhàng, hai giọng ca trẻ đã phô diễn được thế mạnh về giọng hát. Bên cạnh đó, Dương Khắc Linh còn được cho là "người tình bí ẩn" của Ngọc Duyên vì vậy ca khúc này càng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vẫn là công thức quen thuộc: tình yêu, nỗi nhớ, lời ca lãng mạn mang tính tự sự, cách thể hiện nhẹ nhàng sâu lắng đã mang đến thành công cho cặp đôi Jaykii và Ngọc Duyên.

Những lời ca buồn não ruột của Đừng như thói quen đã nhanh chóng trở thành những dòng trạng thái "so deep" trên mạng xã hội.

Thừa thắng xông lên, Ngọc Duyên quyết định thu âm lại ca khúc này bằng tiếng Hàn. Giọng ca trẻ coi đây như là một món quà dành tặng người hâm mộ vì đã ủng hộ cho ca khúc này.

Trước đây, Ngọc Duyên từng sinh sống và học tập 2 năm tại Hàn Quốc nên việc hát bằng tiếng Hàn không phải trở ngại quá lớn. Cô cũng đã từng tham gia cuộc thi Việt - Hàn Got Talent và giành giải Quán quân.

Sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật, Ngọc Duyên theo học khoa thanh nhạc tại Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Sở hữu ngoại hình khả ái, gương mặt ưa nhìn cô cũng từng xuất hiện với vai trò khách mời trong loạt MV của các ca sĩ: Minh Vương M4U, Bạch Công Khanh hay Ali Hoàng Dương.

Ngoài phiên bản tiếng Hàn, Đừng như thói quen còn được dịch ra nhiều thứ tiếng khác:

Phiên bản tiếng Anh

Tiếng Nhật

Và cả phiên bản tiếng Trung

Lâm Văn
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dung-nhu-thoi-quen-xuat-hien-phien-ban-tieng-han-n-160861.html