Bán sớm 20.000 vé, 'Bán đảo' có thể cứu phòng vé Việt Nam thoát ế?

Sau hai ngày ra rạp, 'Bán đảo' đã trở thành hiện tượng khắp châu Á. Tại Việt Nam, với 20.000 vé đã bán ra, phim được kỳ vọng sẽ giải cứu phòng chiếu Việt sau dịch.

Ra mắt sau tiền truyện Train to Busan (2016) bốn năm, Bán đảo (tên gốc: Peninsula) là bom tấn lấy đề tài xác sống được đầu tư với quy mô hoành tráng. Phim được kỳ vọng là tác phẩm hồi sinh phòng vé tại nhiều quốc gia sau thời gian dài "chết lặng" vì dịch.

Trong phim, cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won) trở lại vùng đất hoang tàn để thực hiện nhiệm vụ với số tiền thưởng lên tới 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, thứ chờ đón Jung Seok và đồng đội trở về là cuộc phục kích của đồng đội cũ và đàn xác sống khát máu.

 Peninsula hứa hẹn hoành tráng, cuốn hút hơn Train to Busan. Ảnh: Lotte Entertainment.

Peninsula hứa hẹn hoành tráng, cuốn hút hơn Train to Busan. Ảnh: Lotte Entertainment.

Hậu truyện được đầu tư công phu

Nếu trong Train to Busan, bối cảnh chính của bộ phim bị giới hạn trong những toa tàu chật hẹp, với phố thị vẫn chưa mang nhiều dấu vết của sự tàn phá, thì Peninsula sẽ mở ra trước mắt khán giả khung cảnh bán đảo điêu tàn, mục rữa nhiều năm sau thảm họa.

Thành phố giờ trở thành mê cung đổ nát hoang phế, chen chúc những pháo đài và đồn lũy - dấu vết của trận chiến giữa con người và binh đoàn xác sống 4 năm về trước.

Phim hứa hẹn các đại cảnh hoành tráng. Ảnh: Lotte Entertainment.

Theo chân nhân vật chính - cựu binh Jung Seok - khán giả sẽ đi xuyên qua những khung cảnh hoang tàn, chỉ có thể thấy được trong những cơn ác mộng.

Ê-kíp làm phim chia sẻ, căn cứ của nhóm phiến quân 631 - thế lực nguy hiểm mà Jung Seok và những người sống sót phải chống lại - là một pháo đài được xây dựng trên diện tích 2.000 m2 của phim trường.

Bên cạnh đó, các đại cảnh như cao tốc không người, tàu chở hàng mắc cạn, những tòa nhà chọc trời cỏ mọc xanh um… cũng được xây dựng một cách tỉ mỉ và kỳ công, mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thực.

Đạo diễn Yeon Sang Ho từng chia sẻ, trong bộ phim của ông, quân đoàn xác sống chưa phải thế lực nguy hiểm nhất. Những kẻ sống sót đã bị tha hóa cũng là một mối đe dọa khôn lường. Sự đối đầu giữa hai nhóm người đã mang đến cho Peninsula những màn rượt đuổi ngạt thở, những trận chiến khốc liệt giữa lòng thành phố chết.

Bán sớm 20.000 vé, 'Bán đảo' có thể giải cứu phòng vé Việt?

Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, sau hai ngày ra mắt, Bán đảo (tựa gốc Peninsula) đã dẫn đầu phòng vé nội địa tại Hàn với 600.000 vé bán ra. Tại Singapore, phim thu về 105.500 USD từ tiền bán vé trong ngày đầu ra mắt. Còn ở Đài Loan, Peninsula thắng đậm với doanh thu ngày khởi chiếu lên tới 800.000 USD.

Tại Việt Nam, tính đến 13 giờ ngày 17/7/2020, đã có 20.000 vé được bán ra cho các suất chiếu sớm của Peninsula vào ba ngày cuối tuần. Con số giúp bộ phim xác lập kỷ lục phim Hàn Quốc có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước tới nay.

Trong Peninsula, người sống còn nguy hiểm hơn những xác sống khát máu. Ảnh: Lotte Entertainment.

Từ đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng loạt bom tấn trong và ngoài nước đều phải lùi lịch phát hành. Hậu quả, các rạp chiếu phim dù đã mở cửa trở lại hơn 2 tháng qua nhưng vẫn chưa thoát cảnh đìu hiu, vắng khách.

Do đó, con số 20.000 vé đặt trước của Peninsula được coi là tín hiệu vui với các phòng vé Việt. Tín hiệu này không chỉ dự báo thành công vang dội của bom tấn xác sống, mà còn cho thấy thị trường điện ảnh đã có một tác phẩm đủ sức lôi kéo khán giả quay trở lại rạp sau dịch.

Peninsula khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/7/2020, và đã có các suất chiếu sớm vào ba ngày cuối tuần từ 17/7 tới 19/7.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-som-20000-ve-ban-dao-co-the-cuu-phong-ve-viet-nam-thoat-e-post1108082.html