Bản sao Hà Hồ khiến Trấn Thành 'nổi đóa' khi diện đầm dạ hội mà mang giày boot

Rất tinh tế, Trấn Thành phát hiện Ngọc Tân diện đầm dạ hội, khoe vai trần nhưng lại không mang giày cao gót, anh góp ý thí sinh nên chịu khó mang giày cao gót để có dáng đi đẹp và tránh lọt thỏm trong chiếc đầm.

Sau vòng Song đấu, 11 thí sinh bước của "Ca sĩ thần tượng" sẽ bước vào vòng Hóa thân với màn thử thách thấp dẫn nhất, đó là mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, không chỉ cả về phong thái, phong cách trình diễn mà cả trang phục, ngoại hình. Từ đó, ban giám khảo sẽ chọn ra 8 giọng hát xuất sắc nhất để bước vào vòng bán kết. Tập đầu tiên của vòng song đấu sẽ mang đến những tiết mục dự thi của 6 thí sinh: Hoàng Lâm – bản sao của Noo Phước Thịnh, chàng trai Basker Ngọc Tân – bản sao của Hà Hồ, Minh Phương – bản sao của Lệ Quyên, Văn Phong – bản sao của Tuấn Hưng và Hoài Lê – bản sao của Quang Lê.

Mở màn, Hoàng Lâm hóa thân thành ca sĩ Noo Phước Thịnh với bản mashup Chạm khẽ tim anh một chút thôi – Gạt đi nước mắt, là hai ca khúc được giới trẻ yêu mến của “hoàng tử ballad”.

Màn trình diễn của Hoàng Lâm gây được hiệu ứng lớn với các giám khảo. Trong khi Minh Tuyết – Cẩm Ly không ngừng hát theo thì Trấn Thành, ngoài nhún nhảy theo nhịp điệp ca khúc, thỉnh thoảng nam nghệ sĩ còn hét vang “hay quá” để thể hiện sự thích thú.

Không tiếc lời khen dành cho sự xuất thần của Hoàng Lâm ở vòng thi này, Trấn Thành nhận xét bản sao của Noo Phước Thịnh có bước tiến hoàn hảo khi thể hiện hoàn hảo giọng hát cả về giọng hát, vũ đạo lẫn thần thái. Dù vậy, anh cũng khuyên giọng ca Đà Nẵng nên có những nụ cười nửa môi, là đặc trưng của Noo, Trấn Thành nói “Noo rất tự tin trên sân khấu, thường nhìn khán giả hất hất đầu vì Noo là nam thần, hút người ta bằng ánh nhìn”.

Basker Ngọc Tân mang đến một hình ảnh Hồ Ngọc Hà quyến rũ, đậm chất thơ trong ca khúc Tội lỗi – Xóa ký ức. Vòng thi này, nam thí sinh đã diện đầm dạ hội, hy sinh hàng ria mép để hóa trang đúng với thần tượng của mình, mang đến cho giám khảo những cảm xúc dạt dào nhất. Màn trình diễn của Ngọc Tân lấy được cảm tình của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, do đó không chỉ dành những lời khen có cánh, giám khảo “nội tâm” còn đi lên sân khấu để ôm động viên nam thí sinh.

Rất tinh tế, Trấn Thành phát hiện Ngọc Tân diện đầm dạ hội, khoe vai trần nhưng lại không mang giày cao gót, anh góp ý thí sinh nên chịu khó mang giày cao gót để có dáng đi đẹp và tránh lọt thỏm trong chiếc đầm. Để đính chính lời nhận xét của Trấn Thành không đúng, hai MC kéo chiếc váy lên và ngã ngửa vì đúng là Ngọc Tân mang… đôi boot nam.

Bản sao của Tuấn Hưng - Hồ Văn Phong tái hiện ca khúc Cầu vòng khuyết, bản hít một thời của thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu.

Trấn Thành chia sẻ thẳng thắn với thí sinh, đó là giọng ca hát tốt, chất giọng đẹp nhưng lại không có tinh thần phóng khoáng giống Tuấn Hưng. Theo anh, Tuấn Hưng hát tự do, tự sự nhiều hơn. Anh góp ý Văn Phong phải tự tin hơn nữa và tin mình là ngôi sao. Nói về học trò cũ, Cẩm Ly cho biết, có thể một bài hát mà ca sĩ hát ở nhiều phiên bản khác nhau. Bài hát này được Tuấn Hưng thể hiện lúc mới bắt đầu có tiếng nên Văn Phong thể hiện theo phong cách đó. Cô nhấn mạnh “Trong bài hát này, con không có nhiều đất để phô diễn về phong thái của Tuấn Hưng”.

Bản sao của Quang Lê - Hoài Lê mang đến ca khúc Đừng nhắc chuyện lòng. Nam thí sinh có giọng hát ngọt ngào, tái hiện hoàn hảo hình ảnh ca sĩ Quang Lê khiến, Minh Tuyết thích thú cho biết “khi Hoài Lê hát, rõ ràng chị thấy em trai của chị trên sân khấu, giống dễ sợ, từ cách đứng, bước đi… giống Quang Lê 100%”.

Trấn Thành khen Hoài Lê giọng hát tốt nhưng anh cũng khuyên học trò Quang Lê nên có thêm những động tác đặc trưng của giọng ca Về đâu mái tóc người thương như nhăn mặt, đẩy tay. Anh còn hài hước yêu cầu Hoài Lê, nếu vào vòng sau thì phải mập hơn nữa để dằn mặt hai nữ giám khảo khó tính là Cẩm Ly, Minh Tuyết. Ngay lập tức, ông xã Hari Won bị chị Tư “xỉa xói” gợi nhắc chuyện cân nặng: “chị đề nghị em, nếu anh Thành muốn em mập hơn nữa thì bây giờ em xin số điện thoại, anh Thành đi ăn đâu rủ em theo là em sẽ mập lên”.

Không chỉ Cẩm Ly bày tỏ sự phản đối mà cả Hoàng Nhật Nam cũng “bất bình” với yêu cầu của Trấn Thành “Quang Lê đã đi tập gym và mặt có dấu hiệu, hiện tượng mặt Vline”.

Thanh Mộng hóa thân thành giám khảo Minh Tuyết với liên khúc Yêu một người sống bên một người – Sao anh ra đi. Với màn trình diễn “quá đậm” của Thanh Mộng, Trấn Thành góp ý cho cô “đậm nhưng đừng lập lại, đậm là rõ nét hơn bình thường một chút để người ta nhận ra dễ dàng hơn, đó là tính giải trí. Nhưng hãy để ở những đoạn cao trào, làm một hai cái để người ta sẽ nhớ mình”. Theo anh, Thanh Mộng đã nêm nếm quá nhiều các động tác mô phỏng Minh Tuyết khiến cho diễn xuất của cô bị lố.

Liên tục che mặt và cười ngượng nghịu khi thấy bản sao của mình thể hiện hit một thời, Minh Tuyết đề nghị “chương trình không được lấy ban giám khảo để thí sinh bắt chước” bởi ngồi ở ghế nóng, cô cảm thấy nhột với hình ảnh của mình qua phần trình diễn của thí sinh. Chị Tư Cẩm Ly cảm thấy hoang mang bởi phần trình diễn của Thanh Mộng và phải hỏi lại em gái “Tuyết, xưa diễn bài này có lố vậy không?” làm khán giả cười nghiêng ngã. Cô cũng góp ý thí sinh nên để đúng vị trí MIC khi hát. Tuy khen bản sao của mình đã có tiến bộ hơn các vòng trước, nhưng Minh Tuyết vẫn khẳng định Thanh Mộng thiếu đi “phần hồn và diễn lố”.

Cuối cùng là giọng ca Minh Phương với ca khúc thân quen của Lệ Quyên – Đoạn tuyệt. Cẩm Ly khen diễn xuất của Minh Phương tốt, và mang thần thái của Lệ Quyên. Nhưng bài hát thể hiện còn cứng và thiếu độ mềm mại. Trong khi đó, Trấn Thành lại nhận xét tỉ mỉ về tiết mục của Minh Phương, ở cả 3 điểm: đi vẫn còn gượng gạo, thái độ khuyên mặt đã có chuyển biến, và chất giọng hát giống nhất từ đầu tới giờ.

Video: Bản sao Hồ Ngọc Hà diện đầm dạ hội nhưng mang giày boot:

Photo: Lý Võ Phú Hưng - Trần Huy Tuấn

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/ban-sao-ha-ho-khien-tran-thanh-noi-doa-khi-dien-dam-da-hoi-ma-mang-giay-boot-57277.html