Bản sắc Việt Nam ở Lễ hội Đền Hùng

Ngày mai (21-4, tức mồng 10 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2021 sẽ chính thức diễn ra tại Phú Thọ. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ Quốc giỗ này giờ đây đã thực sự trở thành ngày hội của đồng bào cả nước với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, hoạt động văn hóa dân gian của các vùng miền dân tộc; thể hiện lòng thành kính, tri ân của con dân đất Việt với công đức các Vua Hùng- những người có công dựng nước. Báo QĐND Điện tử gửi tới bạn đọc một số hoạt động văn hóa tại Phú Thọ trước ngày diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

VŨ VIẾT DƯƠNG (thực hiện)

Chưa đến ngày chính thức diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 nhưng những ngày qua đã có hàng nghìn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về đây để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ngày 19-4 (tức mùng 8-3 âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương đã tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ VIII năm 2021.

Đây là hội thi được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các nghệ nhân tham gia tranh tài ở các nội dung: Gói 5kg gạo nếp, 1kg đỗ xanh, 1kg thịt lợn… thành 10 chiếc bánh chưng vuông trong thời gian tối đa 10 phút, luộc bánh trong 5 giờ...

Hoạt động có sự tham gia của gần 100 nghệ nhân đến từ 13 huyện, thành, thị...

Quang cảnh hội thi gói bánh chưng.

Ban tổ chức chấm điểm các đội sau khi hoàn thành gói bánh chưng.

Sản phẩm được hoàn thành phải đạt các tiêu chí về thẩm mĩ, bánh chưng phải chín rền, đảm bảo thơm ngon, mùi vị hấp dẫn.

Các đội thi phải thổi 5kg nếp thành xôi trong thời gian tối đa 30 phút, giã và làm thành 10 chiếc bánh giầy trong thời gian tối đa 15 phút.

Ban tổ chức chấm điểm các đội sau khi hoàn thành phần thi giã và làm bánh giầy.

Bánh giầy phải dẻo, mịn, trắng, bánh tròn, thành cao, bày trên mâm có dán chữ “Phúc” màu đỏ.

Ngày 18-4, tại Hồ Công viên Văn Lang, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2021 tổ chức Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng năm Tân Sửu 2021.

Tham gia giải Bơi chải năm nay có hơn 130 vận động viên đến từ các đội chải gồm: Thành phố Việt Trì 1; thành phố Việt Trì 2; các huyện Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Cẩm Khê; thi đấu ở cự ly đường bơi là 2,6km.

Các đội tham gia tranh tài tại Giải bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng năm Tân Sửu - 2021

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội chải tham gia giải bơi.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì trao giải Nhất cho đội Việt Trì 1.

Trình diễn Hát Xoan phục vụ du khách trong hành trình về với Đất Tổ cội nguồn tại các điểm du lịch di sản văn hóa.

Một hoạt cảnh, diễn xướng tại lễ hội năm nay.

Tối 19-4, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội- Đất Tổ Hùng Vương”. Ảnh: baophutho.vn.

Sáng 17-4 (tức mùng 6-3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Sáng 20-4, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 đã tổ chức tổng duyệt lần cuối trước ngày diễn ra chính thức.

Lễ Quốc giỗ này giờ đây đã thực sự trở thành ngày hội của đồng bào cả nước với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, hoạt động văn hóa dân gian của các vùng miền dân tộc; thể hiện lòng thành kính, tri ân của con dân đất Việt với công đức các Vua Hùng- những người có công dựng nước. Báo QĐND Điện tử gửi tới bạn đọc một số hoạt động văn hóa tại Phú Thọ trước ngày diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

VŨ VIẾT DƯƠNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/ban-sac-viet-nam-o-le-hoi-den-hung-657304