Bản Rào tre rộn ràng ngày Tết Lấp lỗ

Tết Lấp lỗ được bà con dân tộc Chứt (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) tổ chức vào dịp mồng 7/7 âm lịch hàng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Sáng 25/8, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND huyện Hương Khê phối hợp tổ chức Tết Lấp lỗ cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê).

Tại buổi lễ, bà con dân tộc Chứt và các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của ngày Tết Lấp lỗ. Theo đó, đây là dịp để bà con cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chương trình cũng được tổ chức thường niên nhằm gìn giữ, lưu truyền, phổ biến văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt.

BĐBP, Tỉnh đoàn chia quà tết cho bà con

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và UBND huyện Hương Khê cũng đã vận động xã hội hóa, trao tặng 43 suất quà cho các hộ dân tộc Chứt.

Bà Hồ Thị Sen cho biết: "Tết Lấp lỗ vui tươi, phấn khởi như vậy, mong rằng năm nay mọi người trong bản đều được khỏe mạnh, làm ăn may mắn để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Các đơn vị trồng 100 cây xà cừ trên tuyến đường vào bản mới. Tổng giá trị các phần quà trị giá hơn 20 triệu đồng.

Nhất Đình

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/ban-rao-tre-ron-rang-ngay-tet-lap-lo/197576.htm