Bản Rào Tre rộn ràng mừng Tết Chăm Cha bới

Các hoạt động vui chơi, làm thịt lợn, gói bánh chưng… được tổ chức giúp bà con dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đón tết Chăm Cha bới đầm ấm, vui tươi.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương tham gia gói bánh chưng cùng bà con.

Sáng nay (22/12), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre đón tết Chăm Cha bới.

Dân tộc Chứt ở bản Rào Tre hiện có 43 hộ với 152 khẩu. Những năm qua, với sự giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh, chính quyền các cấp, đời sống của bà con nơi đây đã có nhiều đổi thay đáng mừng.

Bánh chưng sau khi hoàn thành được dâng cúng cảm tạ trời đất, cầu cho năm mới bình an, mùa màng bội thu.

Tết Chăm Cha bới hay còn gọi là tết mừng cơm mới, được người Chứt tổ chức vào tháng 11 âm lịch. Khi thu hoạch xong mùa màng, người Chứt sắm sửa lễ vật để cúng tế cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dồi dào sức khỏe.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP sửa soạn mâm cỗ cho bà con.

Các cháu nhỏ dân tộc Chứt vui sướng vì được ăn tết với nhiều món ngon.

Để bà con đón tết sung túc, BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tổ chức các hoạt động vui chơi, làm thịt lợn, gói bánh chưng, tổ chức cho bà con ăn tết đầm ấm, vui vẻ.

Minh Toàn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/ban-rao-tre-ron-rang-mung-tet-cham-cha-boi/204024.htm