Bản quyền ASIAD: Chờ bất ngờ phút 89

Môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 10/8, nhưng cho tới giờ, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa biết theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo qua truyền hình bằng cách nào.

Cầu thủ Việt Nam cảm ơn khán giả

Đơn vị luôn đàm phán các giải đấu quốc tế từ trước đến nay, VTV, không chấp nhận nhượng bộ KJSM, đối tác nắm bản quyền phát sóng ASIAD 2018 trên lãnh thổ Việt Nam. Khi môn bóng đá nam chỉ còn 2 ngày nữa khởi tranh, chưa có động thái nào cho thấy, “anh cả” của làng truyền hình trong nước sẽ có bản quyền giải đấu.

Trước đó, Ban tổ chức ASIAD 2018 cũng từ chối cấp thẻ phóng viên tác nghiệp ở Indonesia cho 9 người thuộc VTV, con số lớn nhất mà nhà đài này cử đi ở một kỳ Á vận hội. Chỉ có phóng viên ảnh và phóng viên viết Việt Nam được hoạt động trong các nhà thi đấu và sân vận động trên xứ vạn đảo.

Phía VTV cho biết, hiện nhà đài vẫn đang chờ động thái giảm giá từ đối tác, dù khả năng này rất thấp. Nếu không thể có sóng phục vụ khán giả, nhiều khả năng người hâm mộ phải tính đến phương án theo dõi hoạt động của Olympic Việt Nam qua Internet.

Những gì đang diễn ra rất giống với câu chuyện cách đây 2 tháng, trước ngày khai mạc World Cup 2018. Khi đó, bản quyền giải đấu lớn nhất hành tinh cũng bị thách quá cao. VTV từ chối chi trả. Chỉ tới khi hai “Mạnh thường quân” là các tập đoàn kinh tế lớn vào cuộc, câu chuyện mới được giải quyết.

Dù mong manh, khán giả nước nhà vẫn hồi hợp chờ đợi một bất ngờ sẽ xảy đến vào phút 89. So về sức hút, màn trình diễn của Văn Quyết cùng đồng đội không kém gì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc sân Mỹ Đình luôn đông khán giả trong các trận thi đấu ở giải U23 quốc tế vừa diễn ra là minh chứng cho nhu cầu này.

Một phương án đang được giới thạo tin đồn thổi, đó là VTV có thể quay lại bàn đàm phán khi môn bóng đá nam đã diễn ra. Trong trường hợp này, các đài truyền hình Việt Nam sẽ không bị ép giá tới mức 3-4 triệu USD. Chúng ta có thể mua bản quyền giải đấu với một con số dễ chịu hơn. Con số được kỳ vọng là vào khoảng 1 triệu USD.

Dù không thể theo dõi toàn bộ hành trình của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018, nhưng nếu mọi việc diễn ra như vậy, người hâm mộ nước nhà cũng có thể hài lòng bởi các trận quan trọng nhất của đội tuyển, gồm cuộc đọ sức với Nhật Bản và trận đấu ở vòng 1/8, đều diễn ra ở chặng sau.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ban-quyen-asiad-cho-bat-ngo-phut-89-post224244.html