Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức một số hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân và các công trình liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua 52 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, hơn 46 năm quản lý, vận hành Công trình Lăng, đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác; 45 năm xây dựng và trưởng thành (14/8/1976), các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, từng bước vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thực sự trở thành nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng, biết ơn cội nguồn, niềm kính yêu vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng bào, chiến sĩ cả nước và bè bạn quốc tế.

Kể từ khi khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975) đến nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp chu đáo, an toàn gần 60 triệu lượt khách (hơn 10 triệu lượt khách quốc tế) đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ hơn 2.700 đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tại Lăng. Tại Khu K9 từ năm 1998 đến nay, đã tổ chức đón tiếp hơn 3 triệu lượt người đến tưởng niệm Bác Hồ và tham quan. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Ban Quản lý Lăng đã kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, đơn vị tập trung đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần để toàn dân, toàn quân và khách quốc tế hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội trong việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình Lăng của Người; ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử của công trình Lăng. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, khắc phục kịp thời những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, hình ảnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự trở thành điểm đến ý nghĩa, hấp dẫn, để nhân dân được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ban-quan-ly-lang-chu-tich-ho-chi-minh-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-680259/