Ban quản lý chung cư nói gì vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ trong thang máy?

Ngày 22/5, Ban quản lý (BQL) chung cư Imperia Garden – Aden có thông báo chi tiết diễn biến việc cư dân sinh sống tại đây bị sàm sỡ.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, theo thông báo của BQL chung cư Imperia Garden – Aden, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h51 ngày 19/5. "Thời điểm đó, một người đàn ông mặc áo vàng, đội mũ đen di chuyển vào thang máy số hiệu B08 cùng thời gian với cư dân căn hộ B19XX (người lớn) để di chuyển. Trong thời gian này đối tượng có tiếp cận cư dân căn hộ B19XX nhiều lần và áp sát mặc dù cư dân này đã chủ động tạo khoảng cách và có hành vi bị cư dân căn hộ B19XX tố cáo là sàm sỡ. Cư dân căn hộ B19XX sau đó rời khỏi thang lúc 17h54 tại tầng 19 tháp B", thông báo của BQL chung cư Imperia Garden – Aden nêu.

Cũng theo thông báo này, sau đó đối tượng tiếp tục di chuyển lên tầng 21 tháp B và ra khỏi thang đi đến căn hộ B21XXX. Khi nhận ra nhầm tầng (có thể), đối tượng tiếp tục quay lại sảnh chờ thang máy. Lúc 17h57, thang máy số hiệu B07 mở ở tầng B21 và đối tượng di chuyển vào thang. Khi đó có cư dân căn hộ B26XX (bé gái) bên trong thang. Đến trước khi rời khỏi thang đối tượng có hành vi bị gia đình cháu bé tố cáo là sàm sỡ với cháu. Sau đó đối tượng rời khỏi thang ở tầng B22, còn cháu bé tiếp tục trong thang và trở về căn hộ ở tầng B26.

Theo thông báo, ngay sau khi nhận được tin từ cư dân, BQL tiến hành bố trí an ninh kiểm tra và xác định đối tượng trong dữ liệu ghi hình của hệ thống camera an ninh tại thang máy thời điểm cư dân thông báo là khách thuê tại căn hộ số B22XXX.

“Chúng tôi đã cung cấp các thông tin và trích xuất dữ liệu cho Cơ quan công an, đồng thời phối hợp theo dõi, giám sát đối tượng nghi ngờ là có hành vi không đúng mực như tố cáo của cư dân. Đồng thời, BQL tiến hành liên hệ với chủ hộ cho thuê căn hộ số B22XXX để thông báo và đề nghị phối hợp làm rõ” – thông báo nêu.

Cũng theo thông báo từ BQL tòa nhà, khoảng 22h00 ngày 20/5, Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng nghi ngờ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiến hành cho những người liên quan nhận diện đối tượng.

Tới ngày 22/5, BQL đã gửi Công văn cho Công an phường và Công an quận Thanh Xuân để đề nghị nhanh chóng có phản hồi chính thức về kết quả điều tra xử lý để BQL, Ban quản trị (BQT) thông báo chính thức đến cư dân khu chung cư. Tuy nhiên, cư dân và BQL, BQT khu chung cư vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ Cơ quan công an về kết luận điều tra.

“Nhận thấy đây là sự việc ảnh hưởng tới an toàn, tâm lý của những cư dân sinh sống tại Imperia Garden nên BQL có trách nhiệm phải thông báo chính thức tới toàn thể cư dân tại khu chung cư về sự việc xảy ra” – BQL khu chung cư thông báo.

Như tin đã đưa, vào chiều 19/5, Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden-Aden nhận được trình báo của một cô gái. Theo đó, cô gái này cho rằng mình bị một người nước ngoài (Châu Á) sàm sỡ khi sử dụng thang máy tại tòa B của chung cư vào chiều cùng ngày.

Ban quản lý tòa nhà ngay sau đó cũng đã báo vụ việc tới công an phường Thanh Xuân Trung.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành triệu tập người đàn ông này tới trụ sở để làm việc. Bước đầu, người này cho biết thời điểm xảy ra vụ việc mình bị say xỉn nên không nhớ những gì đã xảy ra.

Hiện công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ban-quan-ly-chung-cu-noi-gi-vu-nguoi-nuoc-ngoai-bi-to-sam-so-trong-thang-may-1419110.tpo