Bản Poọng hồi sinh sau lũ

Trận lũ lịch sử xảy ra cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2018, ở bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát) đã nhấn chìm và cuốn trôi hàng chục nóc nhà của người dân trong bản.Vượt lên tất cả, sau hơn một năm trải qua những mất mát, muôn vàn khó khăn, giờ đây bản Poọng đang từng ngày hồi sinh, cuộc sống mới ở đây đã dần mang dáng dấp một bản văn minh với những ngôi nhà san sát. Những mầm xanh đang vươn mình trở lại trên khu tái định cư mới.

Những ngôi nhà mới đã được dựng lên tại bản Poọng.

Khu tái định cư bản Poọng 1.

Khu tái định cư bản Poọng 2.

Các công trình kè mái ta luy chống sạt lở cho khu tác định cư bản Poọng đang được gấp rút hoàn thành.

Đường trong bản được bê tông hóa sạch, đẹp.

Trường mầm non của bản được xây dựng khang trang, thay thế cho ngôi trường cũ bị lũ tàn phá.

Công trình điện được lắp đặt.

Nước cũng đã được đưa về đến tận bản phục vụ như cầu sinh hoạt cho người dân.

Những nụ cười ....

Và màu xanh đã trở lại thay thế cho bản Poọng hoang tàn năm trước.

Tiến Đạt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ban-poong-hoi-sinh-sau-lu/108896.htm