Bắn pháo hoa trong resort cao cấp: Ai thuê?

Ông Hải bắn pháo hoa theo đơn đặt hàng của một giám đốc công ty thuê địa điểm khu nghỉ dưỡng tổ chức tất niên công ty.

Ngày 10/1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với ông Phạm Minh Hải (36 tuổi; ngụ tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) do có hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Trước đó, lúc 20h30 phút tối 9/1, tại bãi biển Thuận An thuộc khuôn viên khu nghỉ dưỡng Lapochine Beach Resot (thị trấn thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), ông Hải đã có hành vi bắn pháo hoa nổ tầm thấp (cao dưới 120 mét) trái phép.

Theo lời khai ban đầu, Hải bắn pháo hoa theo đơn đặt hàng của ông B.A.Q (trú tại TP. HCM) nhân dịp tất niên công ty do ông Q. làm giám đốc.

Tang vật 310 vỏ ống pháo hoa nổ đã bắn hết do Biên phòng thu giữ.

Tang vật 310 vỏ ống pháo hoa nổ đã bắn hết do Biên phòng thu giữ.

Trao đổi với Đất Việt, việc cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hải mà chưa đưa ra hình thức xử lý đối ông B.A.Q khiến luật sư Nguyễn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội băn khoăn.

Theo vị luật sư này, trong vụ việc thì người thuê ông Hải bắn pháo hoa đóng vai trò chủ mưu. "Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo đơn đặt hàng, ý chí bắn pháo hoa ban đầu là do ông Q. đưa ra nên ông Q. mới là người đóng vai trò chính trong vụ việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần làm rõ số lượng pháo hoa mà ông Hải đã sử dụng từ đâu mà có. Nếu do ông Q. cung cấp thì sai phạm của vị giám đốc này còn nghiêm trọng hơn hành vi mà ông Hải đã làm. Chính vì thế, cơ quan chức năng cần làm rõ người chủ mưu trong vụ việc để xử phạt đúng người, đúng tội" - ông Thành cho biết.

Ngoài ra, ông Thành cho biết, hiện nay nhiều người dân Việt Nam đang hiểu nhầm Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định này, pháo hoa được phép đốt là loại pháo phát ra ánh sáng, có tiếng xì xì, không có thuốc nổ, chứ không phải quả pháo hoa phóng lên trời phát nổ.

Nghị định tách hẳn khái niệm pháo hoa và pháo hoa nổ. Bình thường tổ chức đám cưới người dân hay đốt loại pháo hoa không có tiếng nổ, chỉ phát ra ánh sáng, màu sắc, đây chính là loại pháo hoa người dân được phép sử dụng.

Còn pháo hoa nổ bây giờ vẫn cấm tuyệt đối vì loại pháo này có thuốc nổ, gây nguy hiểm và nếu người dân sử dụng vẫn bị quy trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính...

""Người dân chỉ được mua loại pháo hoa này của các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Loại pháo này chỉ Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, không bán tràn lan" - ông Thành cho biết.

Ngọc Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-phao-hoa-trong-resort-cao-cap-ai-thue-3425814/