Ban Nội chính T. Ư triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Lễ trao Huy hiệu Ðảng. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đến dự. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Lễ trao Huy hiệu Ðảng. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đến dự. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Tại Lễ trao Huy hiệu Ðảng, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng tặng đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Ðồng chí Huỳnh Tấn Việt đã trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Ðảng tặng một số đồng chí cán bộ, đảng viên của Ban Nội chính T.Ư.

Hội nghị nêu rõ, năm 2020 phát huy những kết quả đạt được, Ban Nội chính T.Ư thường xuyên bám sát nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của hai ban chỉ đạo, là Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư; hoàn thành xuất sắc việc tham mưu Ban Chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Ðã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu với Ðảng, Nhà nước thông qua việc xây dựng, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo. Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ một cách có trách nhiệm, khách quan và ngày càng chất lượng;…

Hội nghị đã thảo luận, thông qua các nhiệm vụ của Ban Nội chính T.Ư năm 2021, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc hai ban chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; ban hành, triển khai thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; rà soát, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo để tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Trong đó tập trung, khẩn trương chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt hội nghị tổng kết ngành nội chính Ðảng năm 2020 và Hội nghị gặp mặt 55 năm thành lập ngành nội chính Ðảng. Khẩn trương gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các tài liệu phiên họp thứ 19 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và tổ chức phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư; chuẩn bị nội dung, tổ chức tốt hội thảo Ðề án về kiểm soát quyền lực; hoàn thành hai đề án còn lại để trình Bộ Chính trị, không để tồn đọng sang nhiệm kỳ sau...

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ban-noi-chinh-t-u-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-630129/