Ban nhạc Indonesia mất tích khi đang biểu diễn vì sóng thần

Các thành viên của ban nhạc rock Seventeen của Indonesia mất tích sau khi sóng thần ập vào phía sau sân khấu ở đảo Java vào tối 22.12.

Thời điểm ban nhạc Seventeen biểu diễn ngay trước khi sân khấu bị sập - Ảnh chụp màn hình TVNZ

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhóm Seventeen đang biển diễn thì sân khấu bị sập do sóng thần ở khu resort tại bãi biển Tanjung Lesung ở tỉnh Banten trên đảo Java vào ngày 22.12. Khán giả gào thét và hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông báo của Seventeen: “Nước cuốn trôi sân khấu ở bãi biển. Nghệ sĩ chơi guitar bass, quản lý ban nhạc và còn nhiều người khác mất tích”.

Trên mạng xã hội Instagram, thành viên của Seventeen, ca sĩ Riefian Fajarsyah, cho hay vợ của anh-nữ diễn viên Dylan Sahara là một trong số những người mất tích.

Reuters dẫn lời một người phát ngôn không nêu tên của công ty dịch vụ công cộng PLN cho biết nhóm Seventeen được mời đến biểu diễn cho sự kiện tổng kết cuối năm của công ty này với trên 100 nhân viên tham dự.

[VIDEO] Sóng thần ở Indonesia, hơn 220 người chết

Theo Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, ít nhất 43 người thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương ở đảo Java và Sumatra vì sóng thần xuất phát từ núi lửa phun trào. Cơ quan này vẫn đang nỗ lực thu thập số liệu và cảnh báo con số thương vong tiếp tục tăng.

Người lánh nạn trong một nhà thờ Hồi giáo sau khi sóng thần ập vào ở tỉnh Banten, Indonesia - Ảnh: Reuters

Hiện nhà chức trách đang nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân ở khu vực bãi biển Tanjung Lesung thuộc tỉnh Bangten, địa điểm thu hút nhiều du khách, theo Reuters.

“Nhiều người mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận khu vực Tanjung Lesung”, một quan chức cho biết thêm.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ban-nhac-indonesia-mat-tich-khi-dang-bien-dien-vi-song-than-1036259.html