Bản nhạc chế phim 'Về nhà đi con' gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, một bản nhạc chế 'Về nhà đi con' đã nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bởi nó giống như một bản tóm tắt tường tận về nội dung của bộ phim

Bài nhạc chế “Về nhà đi con“. Nguồn: Đặng Thanh Tuyền

“Về nhà đi con” hiện đang là một trong số những bộ phim truyện Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm và tương tác tích cực nhất từ phía khán giả. Trên hàng loạt các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, những câu chuyện bàn luận xung quanh bộ phim vẫn diễn ra rôm rả hàng ngày, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và thảo luận.

Phim "Về nhà đi con" kể về câu chuyện trong gia đình có 4 người là ông bố tên Sơn và 3 chị em gái Huệ, Thư, Dương, mất mẹ từ nhỏ. Cô chị cả là Huệ dịu dàng, điềm đạm. Cô hai Anh Thư xinh đẹp, sắc sảo nhưng thực dụng. Cô út Ánh Dương tính tình bộc trực như một cậu con trai.

Ba cô gái, mỗi người một tính cách, một số phận. Điều may mắn của ba chị em trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, dù có gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn có điểm tựa từ ông Sơn - người bố tận tụy hết mực yêu thương các con.

Bốn nhân vật chính trong “Về nhà đi con“.

Bốn nhân vật chính trong “Về nhà đi con“.

Mới đây, một “fan cứng” của “Về nhà đi con” đã tung ra một ca khúc tóm tắt nội dung những tập phim đã được phát sóng. Tác giả của bản nhạc chế là Đặng Thanh Tuyền đã chọn bài hát “Cảm ơn con nhé” của nhạc sĩ Quốc An để chế lời. Nhờ giai điệu lắng đọng nghẹn ngào của bản gốc cùng ca từ mềm mại, mượt mà vốn là thế mạnh của Thanh Tuyền, ngay lập tức bản nhạc chế này đã được dân mạng chia sẻ rần rần.

Không chỉ dừng lại ở việc khéo léo gom hết cả mạch phim vào một bản nhạc hơn 2 phút mà bằng giọng hát ngọt ngào, tác giả bản nhạc chế còn làm toát lên thông điệp mà bộ phim “Về nhà đi con” gửi gắm: "Sau nhiều biến cố, cuối cùng, 3 cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói "Về nhà đi con" bất cứ khi nào họ cần một mái ấm".

Tác giả Đặng Thanh Tuyền. Ảnh: FBNV

Theo chị Đặng Thanh Tuyền, vì yêu mến và theo dõi rất sát các diễn biến của phim nên chị chỉ mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành phần viết lời mới trên nền nhạc của "Cảm ơn con nhé".

Chị Thanh Tuyền chia sẻ: "Khi viết lời tóm tắt cho phim này, tôi rất hào hứng vì cảm xúc thực sự là yêu mến bộ phim. Vì vậy khi viết xong, tôi rất vui và bắt tay vào quay video luôn để chia sẻ với mọi người và nhất là các bạn cũng là fan của "Về nhà đi con" như mình".

Thiện Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/ban-nhac-che-phim-ve-nha-di-con-gay-sot-cong-dong-mang-a277089.html