Bắn người vì... vợ không về!

Huỳnh Út Việt

Huỳnh Út Việt (1984, trú Bình Lâm, Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng. Tháng 4-2017, vợ chồng mâu thuẫn, chị Hồng bỏ nhà ra Diên Khánh, Khánh Hòa, sống chung với Nguyễn Văn Thiên (trú thôn 3, Diên Sơn, Diên Khánh). Việt cho rằng Thiên là thủ phạm chia rẽ gia đình mình nên mang theo 2 khẩu súng tự chế ra bắn Thiên tử vong rồi đến cơ quan CA đầu thú. Sáng 17-4, TAND Cấp cao Đà Nẵng quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 20 năm tù về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đối với Việt do rút kháng cáo. Việt phải chấp hành 25 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 99 triệu đồng.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_181916_ban-nguoi-vi-vo-khong-ve-.aspx