Bắn người đến nhà gây rối, gia chủ lĩnh 15 năm tù

HĐXX nhận định căn nhà của Hiếu đang khóa cửa bên trong, bị cáo có nhiều cách ứng xử khác phù hợp hơn, không nhất thiết phải dùng súng bắn người đến gây rối.

Ngày 13/4, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Đức Hiếu (34 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) về tội Giết người. Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Lịnh (25 tuổi, quê An Giang) hầu tòa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, bị cáo Hiếu khai Lịnh và Võ Đức Phúc tới nhà dùng dao chém vào cửa, sợ nguy hiểm đến tính mạng vợ con, Hiếu dùng súng tự chế bắn gây thương tích cho hai người này. Bị cáo cho rằng hành vi của mình là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng chứ không phải cố ý giết người.

 Bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (phải) và Nguyễn Văn Lịnh tại tòa. Ảnh: H.T

Bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (phải) và Nguyễn Văn Lịnh tại tòa. Ảnh: H.T

HĐXX nhận thấy trong tình huống đó, căn nhà của Hiếu đang khóa cửa bên trong, bị cáo có nhiều cách ứng xử khác phù hợp hơn, không nhất thiết phải dùng súng bắn người. Hành vi của Hiếu đã phạm vào tội Giết người, nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Do đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Hiếu 15 năm tù, Nguyễn Văn Lịnh lĩnh 4 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2019, Nguyễn Đức Trí (anh ruột của Hiếu) gây thương tích cho Võ Nguyễn Bảo Quốc. Sau đó, Quốc kể chuyện cho bạn là Võ Đức Phúc nghe.

Khoảng 1h30 ngày 6/5/2019, Phúc chuẩn bị sẵn một con dao tự chế dài 60 cm, rủ Nguyễn Văn Lịnh đi tìm Trí để nói chuyện. Lịnh lái xe máy chở Phúc tới khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, TP.HCM.

Tại đây, Lịnh cầm dao chém vào tay nắm cửa kính của tiệm làm tóc và đập cửa kính nhà anh Hiếu để gọi Trí ra nói chuyện. Lúc này, Hiếu cùng vợ và hai con nhỏ đang ngủ trong phòng nghe tiếng đập cửa nên đi ra.

Thấy Lịnh cầm dao chém bể cửa kính, sợ ảnh hưởng đến vợ con nên Hiếu lấy cây súng săn tự chế bắn vào người Lịnh. Sau đó, Phúc nhặt gạch đá ném vào nhà Hiếu rồi định lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, Hiếu tiếp tục dùng súng bắn vào người Phúc gây thương tích.

Cùng lúc này, Trí từ trong nhà cầm dao và tuýp sắt phóng vào người Phúc nhưng Phúc tránh được. Phúc xông đến chỗ Trí thì tiếp tục bị Hiếu dùng súng bắn vào bụng.

Sau đó, Phúc cùng Lịnh chạy bộ tẩu thoát, bỏ xe máy tại hiện trường. Phúc bị thương tích 51%, Lịnh mang thương tích 14%.

Về phần Hiếu, bị cáo vứt súng lại, đưa vợ con trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27/8/2019, Hiếu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hóc Môn bắt giữ.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-nguoi-den-nha-gay-roi-gia-chu-linh-15-nam-tu-post1203894.html