Bán mạng vận chuyển 2.000 viên ma túy để lấy 1 triệu đồng

Vũ khai nhận, được 1 đối tượng thuê đến khu vực giáp biên giới Việt - Lào mua 2.000 viên ma túy với tiền công là 1.000.000 đồng.

 Đối tượng Hồ Minh Vũ (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: MH.

Đối tượng Hồ Minh Vũ (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: MH.

Ngày 24/4 Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy, cùng nhiều hàng lậu trong chuyên án QT 421.

Trước đó, vào lúc 20h45 ngày 23/4 tại khu vực bến đò Lò Gạch, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang Hồ Minh Vũ, tên thường gọi là Sói (SN 1988, trú thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có hành vi vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Toàn bộ số ma túy chứa trong 8 gói bị thu giữ. Ảnh: MH.

Bước đầu Vũ khai nhận, được 1 đối tượng thuế đến khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào mua số ma túy trên với tiền công là 1.000.000 đồng.

Theo điều tra của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Vũ là mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về cho các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ma túy có ký hiệu chữ A đặc trưng do đối tượng Vũ vận chuyển. Ảnh: MH.

Ngoài số ma túy trên, tại thời điểm bắt giữ Vũ còn vận chuyển trái phép qua biên giới 4 két/2000 gói thuốc lá zet.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Video: Bắt đối tượng nhận tiền công 1 triệu đồng để vận chuyển 2.000 viên ma túy.

Công Điền - Mạnh Hùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ban-mang-van-chuyen-2000-vien-ma-tuy-de-lay-1-trieu-dong-d289126.html