Bán ma túy sau lần nhảy từ tầng 7 xuống đất để thoát thân

Sắp tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Phạm Minh Hoàng (SN 1984, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Huy Tú (SN 1984, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh N.N.T (ở Bắc Giang) về việc bị đập vỡ kính chắn gió phía sau bên phải ô tô Mercedes, lấy trộm 1 ví da, bên trong có 54 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.

Quá trình giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, đến ngày 15/3/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Bắc Giang xác định Bùi Huy Tú là người là người có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên. Do đó cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Tú tại Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ túi nilon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng, một số đồ vật, tài sản liên quan khác trong vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Huy Tú khai bản thân là người đã trộm tài sản trong xe ô tô của anh N.N.T. Số ma túy thu giữ được ở nhà Huy Tú là do anh ta mua của Phạm Minh Hoàng với giá 500.000 đồng để sử dụng. Từ lời khai của Huy Tú và biên bản nhận dạng đối tượng Phạm Minh Hoàng, cơ quan điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng tại Khu đô thị Times City. Tại đây, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 37,297 gam và 5,006 gam ma túy loại Ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai năm 2019, do bị cháy nhà ở phố Lạc Trung, để thoát thân, Hoàng đã nhảy từ tầng 7 xuống đất nên bị thương cột sống, thường xuyên phải sử dụng thuốc giảm đau. Đến khoảng tháng 10/2019, Hoàng quen biết đối tượng tên Tuấn (không biết nơi ở, địa chỉ) là người bán ma túy. Qua bạn bè xã hội nói chuyện, sử dụng ma túy đá thì sẽ giảm đau cột sống nên Hoàng đã liên hệ với Tuấn để mua ma túy về sử dụng. Theo lời khai của Hoàng, anh ta đã 2 lần mua ma túy của Tuấn với tổng số tiền 20 triệu đồng để về sử dụng.

Về việc bán ma túy cho Huy Tú, theo lý giải của Hoàng, khoảng thời gian đầu tháng 3/2020, Hoàng tình cờ gặp Huy Tú, bạn cùng Trung học phổ thông. Biết Hoàng cũng đang sử dụng ma túy nên Huy Tú nhờ Hoàng mua hộ để sử dụng. Do có sẵn ma túy nên Hoàng đã bán lại cho Tú.

Đối với hành vi trộm cắp của Huy Tú, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huy Tú. Vụ án đang trong giai đoạn xét xử.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/ban-ma-tuy-sau-lan-nhay-tu-tang-7-xuong-dat-de-thoat-than-562824.html