Bán ma túy kiếm lời, lĩnh mức án 15 năm tù

Bán ma túy với mục đích kiếm lời nhưng bị phát giác, Hồ Xuân Chung (SN 1976, trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải lĩnh mức án 15 năm tù.

Hồ Xuân Chung (SN 1976, trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy vào sáng 18/6.

Vào khoảng tháng 7/2019, trong khi lái xe taxi chở khách từ huyện Nghi Xuân đến huyện Hương Sơn, Hồ Xuân Chung đã sang Hưng Nguyên (Nghệ An) lấy ma túy về chia thành các gói nhỏ giấu nhiều nơi trong nhà để vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời.

Ngày 7/1/2020, Chung bán cho Phan Minh Thắng (SN 1989, trú thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) và Trần Tiến Anh (SN 2001, trú Xuân Liên, Nghi Xuân) 1 gói ma túy đá với giá 800 ngàn đồng.

Khi Thắng và Anh đang sử dụng ma túy thì bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 0,0651g Methamphetamine.

Căn cứ lời khai của Thắng và Anh, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chung và phát hiện, thu giữ 43,1491g Methamphetamine.

Được biết, Hồ Xuân Chung từng bị Công an phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án bị cáo 15 năm tù giam.

Dương Vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/ban-ma-tuy-kiem-loi-linh-muc-an-15-nam-tu/193939.htm