Bán ma túy, 4 bị cáo lãnh 40 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - TAND tỉnh vừa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Phương Thành (22 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 15 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 9 năm tù; Ngô Hoàng Vũ (37 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) 9 năm tù; Hồ Trung Huy (36 tuổi, ngụ xã An Phước) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 5-2020, tại quận 6 (TP.HCM), Thanh đã 5 lần mua ma túy của người không rõ lai lịch 5 gói ma túy đá với giá 17 triệu đồng/gói. Thành đã rủ Tuấn giúp bán ma túy và trả tiền công cho Tuấn bằng tiền.

Cụ thể, từ đầu tháng 5-2020 đến ngày 18-7-2020, tại chân cầu vượt đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây (xã Long An, H.Long Thành) và khu vực quận 6 (TP.HCM), Thành đã 4 lần bán 4 gói ma túy cho Vũ với giá 19 triệu đồng/gói. Tuấn được Thành trả công 1 triệu đồng.

Sau khi có ma túy, Vũ mang về nhà tại xã Phước An (H.Nhơn Trạch) phân thành nhiều tép nhỏ để sử dụng và bán cho người nghiện. Vào tháng 7-2020, Vũ đã bán 2 lần 2 gói ma túy giá 1,5 triệu đồng/gói cho Huy. Huy mua ma túy về phân nhỏ thành từng tép và bán hơn 1,2 gram ma túy cho người nghiện trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Đến ngày 19-7-2020, Vũ bị bắt giữ và thu giữ 4 gói ma túy với khối lượng hơn 10 gram. Cùng ngày Huy cũng bị bắt giữ. Đến ngày 20-7-2020, Tuấn bị bắt giữ vì tàng trữ gần 60 gram ma túy. Đến ngày 21-7-2020, Thành bị bắt khẩn vì đã nhiều lần bán ma túy với khối lượng hơn 61 gram.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202103/ban-ma-tuy-4-bi-cao-lanh-40-nam-tu-3048519/