Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược

Năm mới Quý Mão 2023 đã về trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của chúng ta, mang theo niềm tin và ước vọng no ấm, an vui, hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà!

Trong thời khắc thiêng liêng, đất trời giao hòa chào đón năm mới, cũng là lúc khép lại một năm cả nước vững vàng, bản lĩnh vượt qua biết bao gian truân, thử thách, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí, động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên bước đường đi tới tương lai tươi sáng.

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên mang nhiều ý nghĩa, đất nước đi qua “năm con hổ” với khí thế, tinh thần mạnh mẽ, dẻo dai, kiên định và bản lĩnh. Sau bao biến cố từ đại dịch Covid-19, bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, năm 2022, đất nước ta đã trở lại mạnh mẽ, tiếp tục ghi nhiều dấu ấn trên chặng đường đổi mới, phát triển. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta“Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ: Kiểm soát tốt dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Kết quả nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế bảo đảm. Năm 2022 có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; trong đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8,02% (mục tiêu là 6-6,5%). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng đầu tư phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất. Lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của nước ta và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Năm Nhâm Dần 2022 cũng ghi dấu mốc quan trọng đối với việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về tầm nhìn chiến lược từ nay đến năm 2045, đưa nước ta “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Đảng ta đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể qua 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với 6 vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Đặc biệt, một vấn đề lớn của đất nước và chưa có tiền lệ đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao, đó là định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Và cũng là lần đầu tiên Trung ương quyết định ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Cùng cả nước đón chào xuân mới, nhìn lại năm qua, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, cũng đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế, bảo đảm định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Thành phố hoàn thành 22/22 chỉ tiêu năm 2022; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,89%, thu ngân sách đạt 332.089 tỷ đồng.

Tinh thần hành động xuyên suốt của các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị Thủ đô đã khởi tạo những bước đi vững chắc, hiệu quả, luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột phá của đột phá bằng một tầm nhìn chiến lược, dài hạn. Thành phố cùng lúc triển khai nhiệm vụ của năm 2022 với khối lượng công việc lớn, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ cho trung và dài hạn như đưa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào cuộc sống; triển khai Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Thành phố cũng rà soát tổng thể và toàn diện các lĩnh vực, địa bàn để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; kế hoạch đầu tư đối với 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa...

Xuân mới đã về, đang mở ra những thuận lợi, cơ hội lớn cho giai đoạn phát triển mới!

Thủ đô Hà Nội và cả nước bước vào xuân mới với tâm thế tự tin hơn, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn với quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Năm mới luôn là thời khắc ăm ắp những dự cảm tốt lành. Chào đón sắc xuân bừng sáng trong tâm thế tràn đầy niềm hứng khởi, với tầm nhìn, khát vọng mạnh mẽ sẽ truyền cảm hứng cho cả dân tộc ta thêm sức mạnh và niềm tin bước tới tương lai.

Năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Dự báo, chúng ta phải đối mặt với những thách thức từ cả bên ngoài và nội tại, nhưng cơ bản thách thức sẽ nhiều hơn. Với tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, “chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, năng động, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược là đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Vì cả nước, cùng với cả nước”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác và các đề án, kế hoạch, chương trình của Thành ủy. Những nhiệm vụ cụ thể là thành phố tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế… Thành phố cũng tập trung tăng cường chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm… Trên hết là xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội - nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, xứng đáng là một đô thị văn minh, hiện đại, là thủ đô của một quốc gia trên 100 triệu dân trong thế kỷ XXI.

Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sông núi, nhớ về những gì đã qua để chúng ta đi tới với tâm thế, bản lĩnh, tầm nhìn xa, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn năm 2045 mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Khắc sâu công ơn của Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu, những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, từ trong khó khăn, thách thức, mỗi người dân trên dải đất hình chữ S thân thương thêm vững niềm tin, bồi đắp ý chí kiên cường, cùng chung sức, đồng lòng làm nên những mùa xuân thắm tươi cho đất nước ngày càng xuân, Tổ quốc ta ngày càng rạng rỡ, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Năm mới, xuân mới đang về mang niềm vui tới. Xuân về đất trời nở hoa, làm cho lòng người bừng sáng niềm tin và cháy bỏng khát vọng cống hiến vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng và hùng cường.

Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân mới khí thế mới, thắng lợi mới!

Hànôịmới

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/1053333/ban-linh-va-tam-nhin-chien-luoc