Bản lĩnh, sáng tạo, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Thủ đô

Chiều 7-4, Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tiếp tục chương trình làm việc theo kế hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi thảo luận tổ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi thảo luận tổ.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh mẽ sau đại dịch

Sau khi tổng hợp các ý kiến tại 4 tổ thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, trong buổi sáng 7-4, các tổ thảo luận đã tham gia ý kiến vào 2 nội dung của hội nghị, gồm: Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội; biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả, đã có 69 lượt đại biểu phát biểu ý kiến trực tiếp với 77 ý kiến.

Tổng hợp nội dung thảo luận, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, đa số các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị kỹ càng, chu đáo. Phương pháp tổ chức họp khoa học, dành thời gian thỏa đáng cho công tác thảo luận. Qua đó, phát huy được trí tuệ đại biểu và nâng cao được chất lượng, đạt hiệu quả.

Làm rõ nội dung về kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, các sở và UBND quận, huyện, thị xã đã cơ bản thống nhất với các nội dung của kế hoạch; các quận cơ bản khẳng định có đủ khả năng cân đối nguồn vốn; các huyện, thị xã cam kết cân đối đủ vốn để thực hiện kế hoạch; các sở và các quận, huyện, thị xã cũng đã cam kết đủ năng lực triển khai, phấn đấu thực hiện các dự án được giao kế hoạch vốn trong giai đoạn 2021-2025 đúng tiến độ.

Sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo ngay trong tháng 4-2022 để triển khai lập kế hoạch chi tiết, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian...

Làm rõ những biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, các ý kiến thảo luận tại tổ bày tỏ sự nhất trí các biện pháp giải quyết tập trung, căn bản, đồng bộ, kiên quyết, dứt điểm, thống nhất cao trong giải quyết, tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô nhanh, mạnh mẽ sau đại dịch.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tiếp tục chương trình hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp.

Theo Bí thư Thành ủy, trong quý I-2022, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội đã từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý I-2022 tăng 5,83% (cả nước tăng 5,03%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện là 102.402 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 4 và quý II-2020, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong quý I, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%...

Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Cùng với đó, tập trung triển khai ngay những quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ; hoàn thiện hồ sơ tổng kết thực hiện Luật Thủ đô; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5-2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị, toàn thành phố tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31; chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.

Đối với 2 nội dung chuyên đề được thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng có những chỉ đạo cụ thể. Với kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội, cần tiếp tục phân giao trách nhiệm tới đơn vị chủ trì triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành. Tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư...

Liên quan đến biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, cần đổi mới tư duy, nhận thức, cần có sự vào cuộc quyết liệt, thực chất của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ban, ngành Trung ương để xử lý dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo; đồng thời, tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.

Hương Ly - Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1028910/ban-linh-sang-tao-hoan-thanh-nhung-muc-tieu-nhiem-vu-quan-trong-cua-thu-do