Bản lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam tại đấu trường Army Games 2020

Trên các đấu trường của Armys Games 2020 những ngày qua, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến màn tranh tài sôi nổi của các đội tuyển Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

1. Bắn tỉa

Với tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm giành chiến thắng, trong hai ngày 1 và 2-9, Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 5 bài bắn trong giai đoạn 3 "Thi đồng đội" của nhóm A1. Đặc biệt, trong bài 2 "Đi săn" bắn đêm – được đánh giá là bài thi khó nhất, vượt qua các yếu tố gây bất lợi như điều kiện bài bắn thay đổi hay thời tiết thường xuyên mưa và gió mạnh, đội Việt Nam đã xuất sắc tiêu diệt 5/5 bia với thời gian 20,11 giây, lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ nhất. Kết quả, sau cả 3 giai đoạn thi đấu, Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam xếp 4/7 đội trong Giai đoạn 1 "Thi cá nhân", xếp 4/7 đội và vào nhóm A1- nhóm 4 đội mạnh nhất trong giai đoạn 2 "Thi cặp xạ thủ"; xếp 2/4 đội và giành giải Nhì "Đội phối hợp ăn ý" trong giai đoạn 3 "Thi đồng đội".

 Các thành viên Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam thi bài “Kìm chế”. Ảnh: QĐND.

Các thành viên Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam thi bài “Kìm chế”. Ảnh: QĐND.

2. Thông tin liên lạc

Trong ngày thi đấu thứ 3 tại Army Games 2020, Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi về Nhì (chỉ sau nước chủ nhà Belarus) ở môn thi “Làm việc với các thiết bị cấu trúc IP”. Mặc dù gặp sự cố về thiết bị trong bài thi số 1 và chỉ có 3 ngày để làm quen với thiết bị trong bài thi số 2, nhưng với sự tự chủ cùng thao tác nhanh chóng, thuần thục, hai vận động viên là Thượng úy Trần Thanh Tùng và Trung úy Nguyễn Đình Lợi đã thi đấu xuất sắc, hoàn thành bài thi số 2 với thành tích 27 giây và 4 phút 52 giây, lần lượt đứng thứ 2 và 3. Như vậy, dù mới trải qua 4/5 môn thi, nhưng với số điểm hiện tại, Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam đã nắm chắc trong tay tấm Huy chương đồng.

Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020. Ảnh: TRẦN THỤ.

3. Xe tăng

Sau cuộc đua tài đầy cam go, thử thách nhưng cũng không kém phần kịch tính và quyết liệt giữa đội tuyển Xe tăng các nước ở vòng bán kết bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” diễn ra trong hai ngày 1 và 2-9, Ban tổ chức và Ban trọng tài đã có cuộc họp căng thẳng trong nhiều giờ đồng hồ để tính lỗi phạt của từng đội tuyển. Kết quả, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam xếp thứ 2 bảng 2 với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây, chính thức vào vòng chung kết cùng với các đội tuyển của Lào, Tajikistan và Myanmar. Vòng chung kết bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” dự kiến diễn ra vào lúc 11 giờ, giờ địa phương (tức 15 giờ, giờ Hà Nội), ngày 4-9, tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow, Nga với thể thức thi đấu tương tự vòng bán kết. Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tiếp tục sử dụng “chiến mã” màu vàng.

Kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam khi về đích. Ảnh: QĐND

HUYỀN TRANG (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020/ban-linh-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tai-dau-truong-army-games-2020-633852